Putin: "Tôi không định lảng tránh ai"
Ông Cameron là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên gặp ông Putin kể từ khi Crimea sáp nhập vào Nga.
Theo AFP, trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Anh David Cameron đã yêu cầu Nga chấm dứt can thiệp vào Ukraine.
![]() |
Ông Cameron là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên gặp ông Putin kể từ khi Crimea sáp nhập vào Nga. |
Ông Cameron đến gặp ông Putin ngay sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo G7 tại Brussels. G7 vừa cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt thêm các biện pháp trừng phạt nếu không ngừng can thiệp vào Syria.
BBC dẫn lời của ông Cameron cho biết: "Cuộc họp (của G7) chứa những thông điệp rất rõ ràng và vững chắc, để tiến lớn một Ukraine hòa bình, thành công và ổn định đặc biệt là khi hiện giờ nước này vừa tiến hành xong cuộc bầu cử tổng thống”.
Ông nói thêm: "Nga cần phải công nhận và hợp tác với tổng thống mới của Ukraine” để làm giảm căng thẳng.
Theo AFP, sau cuộc gặp với ông Cameron, ông Putin sẽ gặp Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ngày 6/6, ông Putin cũng sẽ gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel trước lễ kỉ niệm ngày D-Day. Hiện vẫn chưa có kế hoạch chính thức về cuộc gặp giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Obama, nhưng ông Obama cho biết, có thể ông sẽ một vài cuộc trao đổi với ông Putin khi cùng tham dự lễ kỉ niệm D-Day tại Normandy.
Ông Obama nói: “Rất có thể tôi sẽ gặp ông Putin. Nếu chúng tôi có cơ hội nói chuyên, tôi sẽ bày tỏ thông điệp giống như những gì tôi đã nghĩ về cuộc khủng hoảng (Ukraine) này”.
"Nếu Nga tiếp tục có những hành động khiêu khích, thì G7 sẵn sàng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga".
Theo AFP, ông Obama cho rằng Nga phải thừa nhận Tổng thống mới đắc cử của Ukraine, ông Petro Poroshenko, đồng thời rút hết quân khỏi biên giới Ukraine và ngừng ủng hộ các lực lượng ly khai đang gây bất ổn ở phía đông Ukraine.
Trong khi đó, hồi đầu tuần, ông Putin đã bày tỏ ý định gặp ông Poroshenko khi ông này cũng có kế hoạch đến Normandy để kỉ niệm ngày D-Day. Ông Putin cũng khẳng định đã sẵn sàng nói chuyện với ông Obama.
Ông nói: "Tôi không có ý định lảng tránh bất cứ ai". Ông cũng phủ nhận việc can thiệp quân sự ở Ukraine và cáo buộc Mỹ đang cố tình cô lập Nga.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ thông tấn xã AFP. AFP là trung tâm tiếng Pháp lớn nhất và thông tấn xã lớn thứ ba trên thế giới sau AP và Reuters. Hiện AFP có văn phòng đại diện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.