Putin: Sẽ "thẳng tay" với những người nghe Mỹ nổi loạn

Thủ tướng Nga, Vladimir Putin đã buộc tội chính quyền Mỹ đã tài trợ cho phe đối lập ở nước này và kêu gọi thẳng tay trừng trị những kẻ hành động dưới lời xúi giục của các nước khác.

Putin: Sẽ "thẳng tay" với những người nghe Mỹ nổi loạn

Nga: Phát ngôn của Mỹ "không thể chấp nhận được"

Biểu tình ở Nga, quân đội vào cuộc

Đảng của ông Putin thất thế trong Quốc hội

Putin: Sẽ `thẳng tay` với những người nghe Mỹ nổi loạn
Nga sẽ không nhân nhượng với những người nghe lời xúi giục từ nước ngoài nổi loạn.

Phát biểu của ông Putin được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton và các quan chức cao cấp của Washington bình luận về kết qủa bầu cử quốc hội ở Nga. Tại cuộc bầu cử này đảng thân Kremlin, Nước Nga Thống nhất đã gần đạt được nửa trong tổng số biếu bầu.

Nhà Trắng đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về cuộc bầu cử, bị hoen ố vì những lời buộc tội có gian lận lá phiếu và vi phạm luật pháp. Bà Clinton đã nói rằng cuộc bỏ phiếu không hề tự do và cũng không công bằng.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Putintại buổi gặp mặt với các đại diện của Phong trào Mặt trận Dân tộc Toàn Nga ở Mátxcơva nói: “Tôi đã quan sát phản ứng đầu tiên của những đồng nghiệp Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ đã quá vội vã đánh giá và kết luận cuộc bầu cử không công bằng thậm chí trước cả khi bà ấy nhận được các tài liệu từ các nhà giám sát của Cơ quan các Hệ thống Dân chủ và Nhân quyền".

Tổng thống Dmitry Medvedev hôm chủ nhật lên tiếng khẳng định rằng các cuộc bầu cử là dân chủ và công bằng mặc dù các nhà quan sát có ghi lại được một số vi phạm và ông nói sẽ cho tiến hành điều tra về việc này.

Ông Putin nói rằng những lời bình luận của bà Clinton đã trở thành một "tín hiệu" cho những nhà hoạt động Nga, những người đang trở nên hăng hái nhờ có sự giúp đỡ của bộ Ngoại giao Mỹ.

Các cuộc biểu tình rầm rộ của phe đối lập lên án các sai phạm trong bầu cử nhằm thiên vị cho đảng Nước Nga Thống nhất đã diễn ra ở thủ đô Mátxcơva và thành phố Saint Peterburg ngay sau khi cuộc bầu cử diễn ra hôm chủ nhật. Vài nghìn người đã tham gia diễu hành ở trung tâm thủ đô trong hai ngày thứ 2 và thứ 3. Một đợt biểu tình nữa dự kiến lớn nữa dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai ở ngay gần điện Kremlin.

Theo sau các báo cáo về việc hàng trăm người biểu tình bị bắt giam, phụ tá người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ, Mark Toner hôm qua nói rằng Mỹ đương nhiên sẽ ủng hộ quyền được biểu tình trong hoà bình của mọi người ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, kể cả Nga.

Để đáp lễ với phát ngôn trên, ông Putin đã nói rằng Nga "phải" bảo vệ "chủ quyền" của mình bằng việc ngăn chặn những nỗ lực "thọc mũi" vào chuyện nội bộ của nước này của các chính phủ nước ngoài.

“Khi tiền từ nước ngoài được tuồn vào các hoạt động chính trị của một nước khác, chúng tôi sẽ xử lý", ông nói và thêm rằng "hàng trăm triệu đô" của nước khác đã được đổ vào để nhằm thao túng quá trình bầu cử ở Nga.

“Chúng tôi không phản đối các quan sát viên nước ngoài theo dõi quá trình bầu cử của chúng tôi. Nhưng khi họ bắt đầu kích động các tổ chức trong nước, tự nhận mình là trong nước nhưng thực tế thì toàn là từ nước ngoài, thì không thể chấp nhận được", ông nói.

Những lời nói trên có vẻ như là một điều ám chỉ đến cơ quan giám sát bầu cử Golos có trụ sở ở Mátxcơva. Cơ quan này đã phải chịu khá nhiều áp lực ngay trước khi cuộc bầu cử diễn ra vì các báo cáo về việc nhận được hỗ trợ ngân sách từ các cơ quan trực thuộc chính phủ Mỹ.

Sự trừng phạt đối với những người móc nối với các chính phủ nước ngoài cần phải thật nghiêm khắc, ông Putin nói.

“Chúng ta sẽ phải nghĩ đến việc cải thiện luật pháp để buộc những kẻ thực thi nhiệm vụ được giao từ một nước khác nhằm thao túng quá trình chính trị trong nước phải có trách nhiệm hơn", ông nói.

Một số các nhà hoạt động đối lập đã bị bỏ tù 15 ngày vì không tuân thủ các mệnh lệnh của cảnh sát trong quá trình diễn ra các cuộc biểu tình chống đối đầu tuần này. Có vẻ như các vụ bắt giữ sẽ còn nhiều hơn nữa trong cuộc biểu tình vào ngày mai. Chính quyền đã đồng ý để cuộc biểu tình được phép diễn ra nhưng chỉ giới hạn tối đa 300 người, trong khi khoảng 20.000 người tham gia các mạng xã hội đã đăng kí tham gia vào cuộc biểu tình này.

Hoa Tạ

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !