Putin: Sau vụ Boston, Nga-Mỹ nên bắt tay nhau chống khủng bố
Các quan chức Nga từng dấy lên mối lo ngại về Tamerlan Tsarnaev với FBI trong năm 2011 và một năm sau đó với CIA. Nhưng các nhà phân tích tỏ ra nghi ngờ rằng Lực lượng An ninh Liên bang Nga (FSB) đã không cảnh báo cho người Mỹ về những lo ngại rằng Tsarnaev đã tham gia một nhóm “ngoài vòng pháp luật” ở khu vực xung đột Dagestan của Nga khi từng tới đó.
Tổng thống Putin kêu gọi một sự hợp tác an ninh giữa Nga và Mỹ sau khi xảy ra vụ khủng bố ở cuộc đua marathon Boston. |
Tổng thống Putin đã trả lời các phóng viên trên một chương trình truyền hình của Nga, chỉ ra rằng anh em Tsarnaev đã sống ở Mỹ trong một thời gian dài và chỉ đến thăm Nga, điều khiến FSB khó nắm bắt được nhiều thông tin hơn.
FSB đã không trả lời khi FBI hỏi thêm chi viết về anh em Tsarnaev, các quan chức Mỹ cho biết. Tamerlan Tsarnaev đã sống ở Nga khoảng 6 tháng, thời gian sau khi có sự kết nối giữa các cơ quan an ninh Nga và Mỹ. Cũng có rất ít bằng chứng cho thấy các nhân viên an ninh Nga đã theo dõi hắn. Hầu hết thời gian này, Tamerlan Tsarnaev sống ở Bắc Kavkaz và không làm gì khiến lực lượng an ninh phải chú ý.
Trong chương trình phỏng vấn này, Tổng thống Putin cho biết ông hy vọng các vụ đánh bom Boston sẽ là động lực khiến các cơ quan an ninh Mỹ và Nga hợp tác chặt chẽ hơn với nhau. Ông cũng bày tỏ sự khó chịu khi người Mỹ có xu hướng mô tả các chiến binh vùng Caucacus là “kẻ nổi loạn”, chứ không phải là “kẻ khủng bố”.
“Đây là một mối đe dọa chung – chủ nghĩa khủng bố”, ông nói, “Và chúng ta cần phải hợp tác chặt chẽ với nhau hơn. Hai tên tội phạm, một cách rõ ràng nhất, đã xác nhận tính đúng đắn trong quan điểm của chúng tôi.”
Nhưng trong các lĩnh vực khác, mối quan hệ giữa Matxcova và Washington vẫn còn phải đối mặt với nhiều trở ngại. Một công ty phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ các cuộc bầu cử, Golos, bị phạt 10.000 USD hôm thứ Năm do không đăng ký như là một đại diện nước ngoài tại Nga. Giám đốc của công ty này cũng bị phát 3.300 USD. Chính quyền Nga đã phát hiện ra Golos có sự gian lận trong các cuộc bầu cử của Nga trong năm 2011 và 2012. Trước đây, công ty này được cấp tiền từ Hoa Kỳ. Một biểu hiện cho thấy Nga và Mỹ hẵng còn nhiều nghi ngại lẫn nhau.