Putin: "Ngoại trưởng Mỹ là kẻ nói dối"

Hôm 4/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry là kẻ nói dối, cáo buộc rằng ông Kerry đã nói sai sự thật khi phủ nhận việc al Qaeda có liên quan tới phe đối lập Syria trong cuộc nội chiến tại đất nước này.

Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Nga, ông Putin khẳng định rằng ông Kerry đã nói dối khi trả lời những câu hỏi liên quan tới nhóm khủng bố al Qaeda. Putin cho biết ông Kerry đã phủ nhận rằng nhóm khủng bố này đang hoạt động ở Syria bất chấp việc ông biết rất rõ rằng nhóm Jabhat al-Nusra có liên hệ với al Qaeda.

Putin:
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Tổng thống tại điện Kremlin hôm 4/9/2013.

Tổng thống Nga Putin nói: “Tôi rất ngạc nhiên và bức xúc vì điều này…ông Kerry đang nói dối”. “Ông ấy cũng biết mình đang nói dối. Thật đáng buồn”.

Tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ diễn ra ngày 3/9, khi được hỏi liệu phe đối lập Syria có đang ngày càng liên quan đến al Qaeda hay không, ông Kerry đã đáp lại rằng, về cơ bản điều đó là sai và rằng phe đối lập ngày càng có trật tự hơn.

Khi được hỏi liệu một cuộc tấn công vào Syria có khiến nhóm al-Nusra và các lực lượng khủng bố cực đoan khác mạnh hơn hay không, ông Kerry đáp “ không, tôi không tin như vậy. Thực tế cho thấy, chúng ta thực chất đã giúp phe đối lập mạnh hơn. Và phe đối lập đang dần mạnh lên từng ngày”.

Trong phiên điều trần hôm 4/9, ông Kerry cho biết ông không đồng ý với nhận định rằng phần lớn (phe đối lập) là người của al- Qaida và là những người xấu”. Ông cho biết, những kẻ cực đoạn chỉ chiếm khoảng 15 đến 25 % trong các nhóm đối lập bao gồm cả al-Nusra và nhiều nhóm khác, kể cả bây giờ”.

Ông Putin cũng nhấn mạnh lại lập trường quan điểm của Nga rằng bất cứ hành động sử dụng lực lượng quân sự nào chống lại Syria mà không có sự đồng ý của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều được cho là một hành động xâm lược.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !