Poroshenko không ngừng nói xấu Nga tại Liên Hiệp Quốc

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua (21/9) đã lên tiếng tấn công gay gắt láng giềng Nga, khi cáo buộc việc Moscow “nói dối và can thiệp” còn tồi tệ hơn cả các lãnh đạo Liên Xô thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Mối quan hệ giữa Kiev và Moscow ngày càng trở nên căng thẳng kể từ khi Crimea tuyên bố sáp nhập và Nga hơn hai năm trước cũng như việc Kiev đổ lỗi các lực lượng phiến quân ly khai được Nga “chống lưng” thường xuyên chống lại các lực lượng chính phủ Ukraine ở miền Đông nước này.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên các lãnh đạo thế giới ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Poroshenko đã cáo buộc Tổng thống Nga Putin đang sử dụng “cuộc chiến lai” hay còn gọi là chiến tranh phức hợp để làm gia tăng tình trạng bất ổn an ninh tòa cầu.

“Trong suốt hơn một năm qua, chiến tranh phức hợp ngày càng lan rộng và có thể thấy nó đang xảy ra ở trên khắp châu Âu, châu Mỹ và hơn thế nữa”, ông Poroshenko nói.

Poroshenko không ngừng nói xấu Nga tại Liên Hiệp Quốc - ảnh 1

Tổng thống Ukraine Poroshenko phát biểu tại Liên Hiệp Quốc.

Ông cho rằng Moscow đã sử dụng “áp lực chính trị, truyền thông, can thiệp vào tiến trình bầu cử, áp bức kinh tế, các hoạt động quân sự bí mật, các cuộc tấn công mạng và lạm dụng các biện pháp ngoại giao”. Theo ông, đó chính là những phương thức của một cuộc chiến tranh không chính thống.

Tại cuộc họp Liên Hiệp Quốc hôm qua, ông Poroshenko một lần nữa lặp lại những cáo buộc Nga đã hỗ trợ tài chính, hậu cần cho lực lượng ly khai thân Nga ở Ukraine, đồng thời đưa các loại vũ khí hạng nặng và cả binh lính Nga đến hỗ trợ lực lượng này.

“Nga vẫn tiếp tục “khua môi múa mép” trên tất cả các diễn đàn, bao gồm cả ở Liên Hiệp Quốc, để thanh minh rằng họ không làm gì cả, người Nga không có mặt ở Ukraine. Không, họ rõ ràng ở đó và ngay cả các lãnh đạo Liên Xô đạo đức giả cũng không thể sánh được với những lời nói dối và sự can thiệp quá lố của điện Kremlin ngày nay”, Tổng thống Ukraine cho biết.

Ông Poroshenko cũng phải đối mặt với một số chỉ trích, đến từ Pháp và Đức, những bên ủng hộ chính cho hiệp ước Minsk, rằng ông cần phải làm nhiều hơn để đạt được thỏa thuận này. Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình, ông Poroshenko cho rằng ông đã làm đủ trách  nhiệm của mình và vẫn muốn cam kết để sớm đạt được một giải pháp hòa bình.

“Chúng tôi đã cho thấy chúng tôi sẵn sàng đàm phán hiệp định Minsk. Nhưng chúng tôi lại đang phải đối mặt với sự khước từ của điện Kremlin và họ đang tìm mọi cách để trì hoãn tiến trình hòa bình cũng như đẩy trách nhiệm phá hoại sang cho Ukraine”, ông Poroshenko nói.

Kiev và các quốc gia phương Tây cũng cáo buộc Nga hỗ trợ quân sự cho lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, Moscow luôn phủ nhận bất kỳ vai trò trực tiếp nào đối với cuộc xung đột này.

Các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột này thông qua hiệp định Minsk cho đến nay cũng đã thất bại. Tình trạng bạo lực vẫn gia tăng trong những tháng qua và các cường quốc phương Tây lo ngại rằng những nỗ lực hòa bình có thể sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Tuệ Minh (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !