Poroshenko: “Dòng chảy phương Bắc 2” đe dọa an ninh năng lượng Ukraine

Dự án khí đốt “Dòng chảy phương Bắc 2” là mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh năng lượng của Ukraine.
Poroshenko: “Dòng chảy phương Bắc 2” đe dọa an ninh năng lượng Ukraine - ảnh 1

Dự án khí đốt "Dòng chảy Phương Bắc"

Tuyên bố trên được Tổng thống Ukraine Poroshenko đưa ra trong cuộc họp báo  chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker.

“Dự án ‘Dòng chảy phương Bắc 2’ khiến Ukraine đặc biệt quan ngại và đây là mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh năng lượng của Ukraine”- ông Poroshenko phát biểu.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên giới chức Ukraine bày tỏ sự lo ngại của mình khi Nga quyết định xây dựng dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” để đưa khí đốt sang các nước châu Âu mà không quá cảnh qua lãnh thổ Ukraine.

Trước đó, ngày 7/12, Thủ tướng Ukraine Yatsenuk cũng đã đề nghị EU cô lập dự án này của Nga. Theo Yatsenuk, nếu dự án này đi vào hoạt động thì mỗi năm Ukraine sẽ thất thu khoảng 2,2 tỷ USD.

Trước đó, ngày 4/9, Tập đoàn “Gazprom” của Nga đã ký kết với các đối tác châu Âu hợp đồng xây dựng đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc 2” chạy qua đáy biển Baltic để đưa khí đốt sang các nước châu Âu không qua lãnh thổ Ukraine.

Các đối tác ký kết hợp đồng này với Nga là một loạt các tập đoàn năng lượng của Tây Âu như Công ty liên doanh New European Pipeline AG, trong đó Gazprom nắm 51% cổ phần, các tập đoàn E.ON, Shell, OMV và BASF/Wintershall, mỗi tập đoàn có 10% và hãng Pháp ENGIE là 9%.     

Theo thiết kế, “Dòng chảy phương Bắc 2” gồm có 2 nhánh với tổng công suất 55 tỷ m3/năm, chạy từ Nga sang Đức và các đường ống chạy ngầm dưới đáy biển Baltic, không qua lãnh thổ Ukraine.

Theo giới phân tích, tên tuổi các đối tác ký kết hợp đồng trên với Nga cho thấy châu Âu đang thật sự cần đến đường ống này. Dự án này được coi là ít mang tính chất chính trị hơn so với dự án “Dòng chảy phương Nam” của Nga.

Dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” của Nga được xây dựng với hai mục đích. Việc tránh phụ thuộc vào việc quá cảnh qua Ukraine không phải là mục đích chính của dự án này.

Mục đích chính là Nga muốn tăng cường cung cấp khí đốt cho các nước Tây Bắc Âu, cũng như cung cấp cho các nước Balkans.

“Đường ống này đảm bảo cung cấp khí đốt cho các nước Bắc Balkans, Slovakia và Italia vì hiện nay, phần lớn khí đốt cung cấp cho các nước này đang đi qua lãnh thổ Ukraine”- Phó Giám đốc Quỹ An ninh năng lượng quốc gia Nga Aleksey Grivach khẳng định.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ báo Quan điểm, một trong những tờ báo điện tử uy tín tại Nga.

Đức Dũng (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !