Poroshenko đặt điều kiện nối lại đàm phán với Donetsk và Lugansk

Tổng thống Ukraine Poroshenko mới đây tuyên bố về các điều kiện để Kiev chấp nhận nối lại đàm phán với các khu vực đòi tự trị Donetsk và Lugansk nhằm tiến tới thực hiện các nội dung trong Thỏa thuận Minsk-2 để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.
Poroshenko đặt điều kiện nối lại đàm phán với Donetsk và Lugansk - ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Tổng thống Ukraine Poroshenko mới đây tuyên bố về các điều kiện để Kiev chấp nhận nối lại đàm phán với các khu vực đòi tự trị Donetsk và Lugansk nhằm tiến tới thực hiện các nội dung trong Thỏa thuận Minsk-2 để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Điều kiện để Kiev thực hiện động thái này là lực lượng được vũ trang của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) phải được hiện diện tại khu vực ranh giới giữa các lực lượng Donetsk và Lugansk với lực lượng của Kiev.

“Chúng tôi sẵn sàng nối lại các tiến trình chính trị với Donetsk và Lugansk nhưng điều đó chỉ có thể được thực hiện với điều kiện có sự xuất hiện của lực lượng được vũ trang của OSCE tại khu vực ranh giới giữa hai bên.

Lực lượng này sẽ đảm bảo 100% việc thực hiện quy chế ngừng bắn, rút pháo binh và các phương tiện vũ khí hạng nặng theo đúng tinh thần Thỏa thuận Minsk… Khi nào việc kiểm soát biên giới Nga-Ukraine được giao cho lực lượng của OSCE thì việc đàm phán sẽ được nối lại”- ông Poroshenko tuyên bố.

Trước đó, Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Dmitri Peskov đã tuyên bố rằng vấn đề về lực lượng được vũ trang của OSCE không thể được xem xét với việc thực hiện Thỏa thuận Minsk.

Cần phải nhấn mạnh rằng trong nội dung của Thỏa thuận Minsk không hề có bất cứ dòng chữ nào nhắc đến sự tham gia của lực lượng OSCE vào trong các tiến trình chính trị cho Donbass. Do đó, những tuyên bố của ông Poroshenko hoàn toàn đi ngược lại với nội dung văn kiện này.

OSCE chỉ được nhắc đến trong bối cảnh kiểm soát việc rút vũ khí hạng nặng và thực hiện chế độ ngừng bắn, điều mà OSCE hiện đang thực hiện.

Trong điều khoản thứ 9 của Thỏa thuận Minsk cũng nêu rõ rằng, “việc khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát đối với đường biên giới quốc gia của Chính phủ Ukraine trong toàn bộ khu vực xảy ra xung đột” chỉ được bắt đầu thực hiện “trong ngày đầu tiên sau khi hoàn thành tổ chức các cuộc bầu cử địa phương (ở Lugansk và Donetsk) và sự kiểm soát này sẽ kết thúc sau khi các giải pháp chính trị đã được thực hiện xong) với điều kiện điều khoản 11 (thay đổi Hiến pháp Ukraine) phải được thực hiện.

Ngoài ra, điều khoản thứ 10 của văn kiện này cũng nêu rõ “việc rút tất cả các đơn vị vũ trang, các loại phương tiện kỹ thuật quân sự của nước ngoài, cũng như rút lính đánh thuê khỏi lãnh thổ Ukraine sẽ được thực hiện dưới sự quan sát của OSCE”.

Việc kiểm soát các cuộc bầu cử (ở Donbass và Lugansk) cũng do Ủy ban các thể chế dân chủ và nhân quyền thuộc OSCE đảm nhiệm. Tất cả các nội dung này đều nhấn mạnh đến vai trò đơn thuần của OSCE mà không có từ nào nhắc đến vai trò của lực lượng được vũ trang của OSCE.

Mới đây, trong cuộc gặp của nhóm “Bộ tứ Normady” (gồm đại diện Nga, Đức, Pháp và Ukraine), các bên đã đạt được thỏa thuận về việc rút vũ khí ra khỏi Donbass, mở rộng các khả năng của Lực lượng kiểm soát đặc biệt thuộc OSCE.

Tuy nhiên, đối với vấn đề về các cuộc bầu cử ở Donbass, chủ đề chính của các cuộc đàm phán, các bên lại không đạt được thỏa thuận nào.

Trong khi đó, người đứng đầu nước Cộng hòa tự xưng Lugansk - Igor Plotnhitsky và người đứng đầu nước Cộng hòa tự xưng Donetsk - Aleksandr Zakharchenko lại phản đối ý tưởng triển khai lực lượng cảnh sát vũ trang của OSCE tại Donbass.

Về phần mình, ngày 14/4 vừa qua, Tổng thống Nga V.Putin đã tuyên bố ủng hộ đề xuất của Tổng thống Ukraine về việc triển khai các lực lượng được vũ trang của OSCE đến làm việc ở Donbass.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ báo “Quan điểm” của Nga.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !