Poroshenko đặt điều kiện để Donbass tổ chức bầu cử

Việc tổ chức các cuộc bầu cử ở Donbass chỉ có thể được thực hiện với điều kiện các khu vực biên giới được đóng kín, OSCE được đưa lực lượng vào giám sát bầu cử và các điều kiện an ninh được đảm bảo.

Những tuyên bố trên được Tổng thống Ukraine Poroshenko đưa ra khi trả lời phỏng vấn về khả năng tổ chức các cuộc bầu cử ở 2 khu vực đòi ly khai ở Donbass là Donetsk và Lugansk.

Poroshenko đặt điều kiện để Donbass tổ chức bầu cử - ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Các điều kiện trên là yếu tố duy nhất để chính quyền Ukraine cho phép Donbass được tổ chức bầu cử, không hề có sự lựa chọn khác cho Donbass.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã khẳng định rằng theo các nội dung trong Thỏa thuận Minsk đã được các bên ký kết, việc tổ chức các cuộc bầu cử ở Donbass là nằm trong trong lộ trình thực hiện Thỏa thuận Minsk.

Đây là bước đi quan trọng để thúc đẩy quá trình “phi tập trung hóa quyền lực” ở Ukraine và trao cho Donbass quy chế đặc biệt. Các bước đi tiếp theo sẽ là ân xá cho các tù binh.

Theo Tổng thống Putin, việc thực hiện các nội dung trên là bắt buộc mà không phải phụ thuộc vào việc “ai bắn vào ai trong khu vực giới nghiêm”.

Đáp lại, Tổng thống Poroshenko cho rằng vấn đề đảm bảo biên giới phía Đông của Ukraine và việc khôi phục sự kiểm soát của Ukraine đối với biên giới nước này là điều kiện then chốt để Thỏa thuận Minsk được thực hiện.

“Thỏa thuận Minsk đã nói rõ đến việc phải rút tất cả các lực lượng quân sự nước ngoài ra khỏi Ukraine, khôi phục quyền kiểm soát biên giới của chính quyền Ukraine, đưa lực lượng cảnh sát có vũ trang của tổ chức OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu) vào Donbass… Chỉ khi pháp luật của Ukraine được đảm bảo, có sự tham gia của các quan sát viên quốc tế, có sự tham gia của các đảng phái chính trị Ukraine với việc các biện pháp đảm bảo an ninh được siết chặt, các phương tiện truyền thông Ukraine được phép tiếp cận, thì chúng tôi mới đảm bảo tổ chức bầy cử ở Donbass. Không có sự lựa chọn nào khác ở đây. Tôi đảm bảo như vậy” - Tổng thống Poroshenko tuyên bố.

Ngoài ra, ông Poroshenko cũng nhấn mạnh rằng việc tổ chức bầu cử ở các vùng lãnh thổ Donbass không do Ukraine kiểm soát chỉ có thể được thực hiện “sau khi Thỏa thuận Minsk được tuân thủ đầy đủ”.

“Quan điểm này của Ukraine đã được chính các đối tác của Ukraine như Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và các lực lượng quốc tế thân Ukraine ủng hộ”- ông Poroshenko bổ sung.

Cũng theo Poroshenko, những gì Tổng thống Putin nói chỉ là sự phản ánh quan điểm và cách hiểu của Nga đối với các kịch bản tổ chức bầu cử ở Donbass.

Được biết, theo nội dung Thỏa thuận Minsk đã được ký kết vào cuối năm 2015, Ukraine cần phải tổ chức cải cách Hiến pháp, phi “tập trung hóa” quyền lực ở Ukraine và thông qua luật về quy chế đặc biệt cho các tỉnh Lugansk và Donetsk.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ hãng Ria Novosti.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !