"Phương Tây vẫn chưa thể tách Belarus ra khỏi Nga"
Đại sứ Nga tại Minsk Alexander Surikov |
Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik đóng tại Belarus, khi bình luận về việc tăng cường các mối quan hệ giữa Minsk và Liên minh châu Âu, ông Alexander Surikov, đại sứ Nga tại Minsk nói: "Tất cả những gì liên quan đến các hành động của phương Tây bên sườn của Ukraine hay Belarus đều là những hành động nhằm chống lại Nga. Và chúng tôi hiểu rằng những nỗ lực tiếp theo sẽ được thực hiện để nhằm vào Belarus, và họ (phương Tây) đã hướng tới mục tiêu là nước này. Như các bạn đã thấy đấy, các đoàn khác nhau thường xuyên lui tới đây. Chúng tôi luôn theo dõi vấn đề này, nhưng chúng tôi hiểu rằng ngày hôm nay phương Tây vẫn không thể tách Belarus ra khỏi Nga”.
"Vâng, và Belarus vẫn không sẵn sàng sa vào vòng tay của phương Tây và cắt đứt mọi quan hệ kinh tế với Nga. Họ đã có tấm gương của Ukraine, hay là một tấm gương khác là Moldova", ông Alexander Surikov nhấn mạnh. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga cũng nói rằng "nơi đây là mối quan ngại đặc biệt, và chúng tôi đang làm việc theo hướng này".
Đề cập đến tranh các tranh cãi dầu khí Belarus - Nga, ông Surikov đã bày tỏ tin tưởng rằng trong mọi trường hợp, các bên sẽ đạt được thỏa hiệp, và ai sẽ là người thực hiện bước đầu tiên, sẽ được biết trong cuộc gặp của các nhà lãnh đạo hai nước.
Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters của Anh, Thủ tướng Belarus Andrei Kobyakov cho biết Belarus mong muốn Nga áp dụng mức giá khí đốt tương đương với mức giá mà Nga đang bán cho các vùng và địa phương gần biên giới với Belarus.
Nga và Belarus - hai quốc gia vốn là đồng minh truyền thống, đã rơi vào tình trạng mâu thuẫn kể từ đầu năm nay liên quan đến mức giá khí đốt mà Belarus trả cho Tập đoàn dầu khí quốc gia Gazprom của Nga trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu giảm mạnh. Belarus cho rằng mức giá khí đốt do Gazprom định ra là 132 USD/1000 mét khối là quá cao.
Trước đó, Belarus, một trong những quốc gia trung chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu, tuyên bố mức giá 73 USD/1000 mét khối là hợp lý. Theo Thủ tướng Andrei Kobyakov, "mức giá công bằng" này tương đương với mức giá khí đốt mà Nga áp dụng với các vùng và địa phương gần biên giới với Belarus.
Như Ria Novosti đã đưa tin, cuộc gặp của các vị tổng thống hai nước Nga – Belarus được lên kế hoạch vào ngày 3/4 tại St Petersburg.
"Tôi lo lắng về một số vấn đề khác ... Rõ ràng, các tổ chức kinh tế hiện đang có những bất đồng, không có sự hiểu biết lẫn nhau ... họ cho rằng tranh chấp nên được giải quyết tại tòa án, chứ không phải trong các cơ cấu chính quyền. Và hiện tại chính quyền của Nga và Belarus cũng đang còn tồn tại một số bất đồng…”, nhà ngoại giao Nga tuyên bố.