Phương Tây liên tục 'tiếp máu' cho Ukraine

Theo Kyiv Post, hôm 11/3, Ukraine liên tiếp nhận được những tin tốt lành như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phê duyệt khoản vay 17,5 tỷ USD, Mỹ gia tăng vũ khí phi sát thương tới miền Đông.

Chương trình hỗ trợ của IMF

Ban quản trị của IMF cuối cùng đã phê duyệt gói cho vay 17,5 tỷ USD trong 4 năm để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn của Ukraine. Trong đó, 5 tỷ USD sẽ được cấp cho Kiev ngay trong tuần này.

Theo Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde, khoản vay sẽ được triển khai nhanh trong năm đầu tiên vì Ukraine đã đáp ứng tất cả những điều kiện mà tổ chức này đặt ra.

Phương Tây liên tục 'tiếp máu' cho Ukraine - ảnh 1

Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde.

Bà Lagarde nói: “Thỏa thuận 4 năm trên sẽ hỗ trợ ổn định ngay lập tức nền kinh tế Ukraine và thiết lập một loạt những cải cách chính sách sâu rộng nhằm phục hồi tăng trưởng trong trung hạn và cải thiện đời sống người dân Ukraine".

Bà nói thêm: "Các nhà chức trách Ukraine tiếp tục cam kết mạnh mẽ về việc tiến hành cải cách. Họ đã duy trì kỷ luật tài chính trong những điều kiện rất khó khăn; tăng giá bán lẻ khí đốt cho người dùng cuối”.

Bà cũng nói thêm rằng, sắp tới Ukraine sẽ cần tiến hành nhiều biện pháp lớn khác bao gồm tăng thuế năng lượng; tái cơ cấu ngân hàng; cải cách hệ thống quản trị của các doanh nghiệp nhà nước và những thay đổi pháp lý nhằm chống lại nạn tham nhũng cũng như tăng cường các quy định pháp luật.

Tuy nhiên, bà cũng cho rằng, chương trình khá tham vọng và chứa nhiều rủi ro, đặc biệt là do những ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Những nhân vật mới trong chính phủ

Bộ Tài chính Ukraine chuẩn bị đón nhận những gương mặt mới, một số đến từ cộng đồng doanh nghiệp. Lượt bổ nhiệm mới này được hy vọng sẽ giúp biến chuyển nền kinh tế Ukraine.

Phương Tây liên tục 'tiếp máu' cho Ukraine - ảnh 2

Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Ukraine trong một cuộc họp báo tại Kiev hôm 11/3/2015.

Olena Makeyeva của công ty kiểm toán Aksyonov & Partners sẽ được bổ nhiệm vào vị trí giám sát doanh thu của các doanh nghiệp. Bà tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc gia Vadim Getman tại Kiev, đồng thời cũng là một chuyên gia cộng tác cho tạp chí Forbes tại Ukraine.

Cựu Thứ trưởng kinh tế Roman Kachur sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề xã hội; còn Artem Shevalyov đến từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu sẽ đứng đầu phòng Hội nhập châu Âu và Chính sách tài chính.

Oksana Markarova, người đứng đầu tập đoàn đầu tư ITT, sẽ quản lý cán bộ nhân viên của Bộ Tài chính.

Trong khi đó, Vitaliy Vavryshchuk, người phụ trách nghiên cứu tại công ty đầu tư SP Advisors, được bổ nhiệm vào vị trí đứng đầu bộ phận ổn định tài chính tại Ngân hàng Quốc gia Ukraine.

Mỹ gia tăng vũ khí phi sát thương tới miền Đông.

Phương Tây liên tục 'tiếp máu' cho Ukraine - ảnh 3

Xe bọc thép Humvee của Mỹ.

Hôm 11/3, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ cung cấp gói viện trợ vũ khí phi sát thương trị giá 75 triệu USD cho quân đội Ukraine.

Gói viện trợ này sẽ bao gồm các đài radio, dụng cụ sơ cứu, các máy bay giám sát không người lái, hệ thống radar chống pháo cối, xe cứu thương quân sự, 30 xe bọc thép Humvee và 300 xe quân sự khác.

Mỹ áp đặt thêm trừng phạt đối với ly khai

Mỹ cũng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với những người được cho là đã góp phần dẫn đến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine hay làm suy yếu chủ quyền của Ukraine.

Cụ thể, các biện pháp trừng phạt nhắm mục tiêu vào cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov, cựu Phó Thủ tướng Serhiy Arbuzov và cựu Bộ trưởng Y tế Raisa Bogatyryova.

Danh sách này cũng bao gồm các nhà lãnh đạo ly khai như Roman Lyagin, Yury Ivakin, Alexandr Karaman, Alexandr Khodakovskiy, Sergei Zdrilyuk và Yekaterina Gubareva, cũng như các quan chức Crimea Sergei Abisov và Oleg Kozyura.

Một tổ chức khác bị trừng phạt là Ngân hàng Thương mại Quốc gia Nga ở Crimea.

Nội dung được hoàn thành qua tham khảo nguồn tin từ Kyiv Post, một tờ báo tiếng Anh của Ukraine. Kyiv Post được cho là tờ báo ủng hộ Ukraine hội nhập với phương Tây.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !