Phương Tây đang xích lại gần Nga?

Sự hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria có thể là khởi đầu cho mối quan hệ xích lại gần hơn của 2 phe đối địch Nga và phương Tây.
Phương Tây đang xích lại gần Nga? - ảnh 1

Ảnh mang tính chất minh họa

RIA Novosti trích dẫn nhận định này của các diễn giả tham dự hội thảo “Đức đang quay lưng lại với phương Tây? Quan hệ Nga-Đức đang có các dấu hiệu mới” tại Potsdam, Đức ngày 18/11.

Phương Tây và Nga sẽ bắt tay nhau…

Chủ tịch Diễn đàn Nga-Đức Matthias Platzeck nói, người Đức theo dõi các cuộc hội đàm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Thổ Nhĩ Kỳ và thấy nhẹ nhõm khi nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố các cuộc hội đàm với đồng minh Nga mang tính chất xây dựng.

Ông Platzeck nhận định: “Có thể sẽ xuất hiện thêm một tổ chức mới để giải quyết các vấn đề cấp thiết với sự tham gia của cả Nga và phương Tây. Chúng ta cần hợp tác. Thiếu Nga hay phương Tây đều không thể giải quyết được vấn đề”.

Chuyên gia về quan hệ quốc tế thuộc Hội đồng Đối ngoại Đức Stefan Meister cho rằng: “Chúng ta phải nói lời tạm biệt với những ảo tưởng rằng chúng ta có thể ảnh hưởng hay làm thay đổi Liên bang Nga. Đó là một ảo tưởng lỗi thời trong chính sách đối ngoại của Đức”.

Theo chuyên gia này, để phát triển các mối quan hệ hiện nay, Nga và phương Tây cần các dự án hợp tác lớn và quan trọng nhất là hiểu rõ mong muốn của nhau. “Chúng ta cần phải bỏ qua những lời hay ý đẹp và bắt đầu nghiêm túc tiếp nhận các vấn đề của đối phương. Điều này sẽ là cơ sở cho những mối quan hệ mới”,  ông Meister nói.

Các nhà lãnh đạo Nga đã sử dụng lợi thế trong việc giải quyết những vấn đề tại Syria để buộc các đồng minh cùng hợp tác đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Ông Meister bổ sung thêm: “Chúng ta có những lợi ích chung trong cuộc chiến chống khủng bố, dù động cơ của Nga bao gồm cả việc thoát khỏi sự cô lập của quốc tế. Tuy nhiên, kết quả hoạt động của Nga đã làm thay đổi tình hình chính trị thế giới. Bài phát biểu của Tổng thống Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20  năm nay cũng khác biệt đáng kể so với năm ngoái. Dù các vấn đề Ukraine không được giải quyết nhưng rõ ràng đã có sự đảo ngược tình thế ở đây. Xuất hiện nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa Nga và các nước khác. Điều này đã làm thay đổi các mối quan hệ trước đó”.

…nhờ cầu nối là Đức?

Một thành viên khác tham dự hội thảo - Giám đốc chi nhánh Commerzbank tại St. Petersburg Torsten Erdmann cũng kêu gọi người Đức không nên quay lưng, mà phải “xây dựng cầu nối” với Moscow. Điều đó phù hợp với lợi ích quốc gia của Đức. Mùa Đông đã bắt đầu và hiện tại Đức đang mua phần lớn lượng khí đốt từ Nga.

Phương Tây đang xích lại gần Nga? - ảnh 2

Chủ nghĩa khủng bố đang khiến phương Tây xích lại gần Nga.

Ông Erdmann khuyên người dân Đức “không nên kích động” với việc Nga đồng thời thảo luận vấn đề hợp tác năng lượng với Trung Quốc. Chuyên gia này dẫn chứng, Nga hiện tại đang bị suy giảm kim ngạch thương mại không chỉ với Đức, mà cả Trung Quốc nữa.

“Các doanh nghiệp Đức ở Nga là một nhân tố ổn định. Chúng ta không chỉ kinh doanh, tạo ra công ăn việc làm cho người lao động mà còn tạo ra những giá trị văn hóa nhất định. Nhưng tất cả những điều này cũng không cho phép chúng ta có quyền phỉ báng xu hướng chính trị nào đó của Nga”, - ông Erdmann cho hay.

Giám đốc quỹ Friedrich tại Afghanistan Alex Yusupov nhận xét: “Phía Nga rất coi trọng việc kết thúc thảo luận với phương Tây về vấn đề lợi ích và tiến tới thực hiện chính sách thực tế. Ở đây, Đức không thực sự có nhiều điểm mạnh”.

Theo ông Yusupov, kinh nghiệm hợp tác chung của Nga và Đức tại Afghanistan là “tấm gương sáng về hợp tác” trong lĩnh vực hậu cần, trao đổi thông tin và dữ liệu bản đồ cho các nước khác. Sự hợp tác này đã chấm dứt sau khi quan hệ Nga và phương Tây trở nên căng thẳng do cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Ria-Novosti, một trong những hãng thông tấn lớn và uy tín nhất tại Nga cũng như trên thế giới.

Đào Cảnh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !