Phương Tây đang "nhử" Nga, Trung cắn mồi Syria

Các quốc gia phương Tây đã đẩy mạnh việc lấy lòng Nga và Trung Quốc để hai nước này không làm "kỳ đà cản mũi" trong những vấn đề xung quanh cuộc đàn áp ở Syria.

Phương Tây đang "nhử" Nga, Trung cắn mồi Syria

Ông Annan rời Syria “trắng tay”

Thứ trưởng đào ngũ: Chính quyền Syria là con tàu đang chìm

Phương Tây đang `nhử` Nga, Trung cắn mồi Syria

Tổng thư ký Liên hợp quốc, Ban Ki-moon cùng ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton và ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov đúng chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Nga có vẻ tỏ thái độ không mấy hào hứng thay đổi quan điểm của mình. Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Sergei Lavrov thậm chí còn nhạo báng gọi đó là đơn thuốc mạo hiểm chỉ tổ khoét rộng xung đột ở Trung Đông.

Syria đã trở thành đề tài nóng hổi trong một cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về phong trào nổi dậy của người Ảrập diễn ra một ngày sau khi đặc phái viên của tổ chức này, ông Kofi Annan rời Damacus kết thúc cuộc gặp 2 ngày với tổng thống Syria, Bashar Assad mà không đạt được một kết qủa gì rõ rệt.

"Tôi đồng tình với lời kêu gọi tổng thống Assad trong vòng vài ngày tới cần nhanh chóng hành động của ông Annan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các đề xuất đưa ra", Tổng thư ký Liên hợp quốc, Ban Ki-moon phát biểu tại cuộc họp.

"Tôi kêu gọi Hội đồng bảo an đoàn kết chặt chẽ nhằm can thiệp giúp chấm dứt bạo lực và hỗ trợ nhiệm vụ giúp Syria thoát khỏi bờ vực một thảm hỏa trầm trọng hơn của ông Annan", ông thêm.

Nga và Trung Quốc đã hai lần sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng bảo an để bác bỏ các nghị quyết đưa ra và nói rằng những bản dự thảo này không công bằng và chỉ tìm cách thay thế chính quyền ở Syria.

Các thành viên thường trực khác gồm Mỹ, Anh và Pháp một mặt đẩy mạnh việc lên án ông Assad, mặt khác quay ra thúc giục Nga và Trung Quốc phê duyệt nghị quyết.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Alain Juppe đã trực tiếp đứng ra vận động và đồng thời kêu gọi tiến hành Tòa Hình sự Quốc tế tiến hành một cuộc điều tra về cuộc đàn áp ở Syria.

Cho đến nay Liên hợp quốc kết luận đã có hơn 7500 người thiệt mạng kể từ năm ngoái.

"Sau nhiều tháng cản trở, tôi kêu gọi Trung Quốc và Nga hãy lắng nghe những tiếng nói của người dân Ảrập, của lương tâm thế giới và hãy đồng ý với chúng tôi", ông Juppe nói.

"Chúng tôi tin rằng bây giờ đã đến lúc các quốc gia, kể cả những nước trước đây đã từng cản trở nỗ lực của chúng tôi, hãy đứng về phía nhân đạo và giải pháp chính trị mà Liên đoàn Ảrập đã đưa ra", Ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton phát biểu trước hội đồng.

"Cộng đồng quốc tế cần có 1 tiếng nói chung rằng việc giết chóc người dân Syria vô tội phải chấm dứt và một cuộc chuyển giao chính trị đã đến lúc phải bắt đầu", bà Clinton nói.

Trong khi đó, ông William Hague, Bộ trưởng Ngoại giao Anh, nước đứng ra tổ chức cuộc họp này với tư các là chủ tịch luân phiên của Hội đồng bảo an trong tháng 3, nói: "Tình hình ở Syria đã phủ một bóng đen lên cuộc gặp gỡ này. Trong con mắt của đại đa số người dân trên thế giới, hội đồng này cho đến giờ đã không làm tròn trách nhiệm đối với nhân dân Syria".

Dù vậy, ông Lavrov vẫn giữ vững quan điểm trước hành động "đơn phương" của LHQ và nhắc lại thái độ phản đối cuộc không kích của NATO vào Libya để làm minh chứng cho quan điểm đối lập với chiến dịch của phương Tây về vấn đề Syria.

Thay đổi ở thế giới Ảrập "không thể nào đạt được bằng việc lừa dối cộng đồng quốc tế hay thao túng Hội đồng bảo an được", ông Lavrov bày tỏ quan điểm.

"Rõ ràng rằng chính quyền Syria có trách nhiệm rất lớn cho tình hình hiện nay nhưng chính phủ hiện giờ cũng vẫn đang phải chiến đấu với các nhóm có vũ trang chứ không chỉ đơn thuần là những người biểu tình đơn thuần", ông nói.

Ông Lavrov đã lên án việc "đưa ra những yêu cầu quá đáng về việc thay đổi chính quyền, áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm gây ra các khó khăn kinh tế và căng thẳng trong xã hội ở các nước và xúi giục phe đối lập tiếp tục chống đối với chính quyền thay vì thúc đẩy đàm phán".

Tất cả những việc này đều là "những liều thuốc địa chính mạo hiểm và sẽ chỉ khoét sâu thêm xung đột".

Hoa Tạ

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !