Phương Tây đã sẵn sàng trừng phạt Nga
Tại Brussels, các bộ trưởng ngoại giao EU đã đồng thuận thi hành lệnh cấm cấp visa và phong tỏa tài sản với một số quan chức Nga từ ngày hôm nay.
Không chỉ Mỹ mà cả Pháp, Đức và Anh cũng lên tiếng cáo buộc Nga là nguyên nhân khiến tình hình căng thẳng chính trị tại Ukraine ngày càng leo thang. Các quan chức phương Tây khẳng định “đã tới lúc đưa ra những lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn với Matxcova”.
Phương Tây phản đối tính hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea hôm 16/3 |
Tuy nhiên, bất chấp lời cảnh báo trên, người dân Crimea vẫn tham gia cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3 nhằm quyết định tương lại hoặc sáp nhập vào Nga hoặc ở lại Ukraine của Cộng hòa tự trị này. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy hơn 95% cử tri Crimea ủng hộ trở thành một phần lãnh thổ của Nga.
Cuộc bỏ phiếu trên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phương Tây và EU khi khẳng định cuộc trưng cầu dân ý là “trái luật pháp và không được công nhận”.
“Những hành động của Nga là nguy hiểm và bất ổn”, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết và nói thêm rằng cuộc bỏ phiếu này là “trái với hiến pháp của Ukraine”.
Cuộc bỏ phiếu này là trái luật pháp “được tổ chức do chịu tác động de dọa từ các lực lượng xâm lược Nga”, hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius.
Trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea hôm 16/3, AFP dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay các lệnh trừng phạt của EU sẽ nhắm tới “khoảng 25 – 30 nhân vật” và các thành viên trong chính phủ Nga không nằm trong danh sách này.
“Họ là những thành viên thuộc quốc hội, lực lượng an ninh và một quan chức cấp cao bộ quốc phòng nhưng không phải là bộ trưởng”, AFP cho hay.
Trong khi đó, các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Nga – đối tác thương mại lớn thứ 3 của EU, hiện đang vấp phải sự phản đối của một số quốc gia thành viên thuộc khối này tại khu vực phía đông và một số công ty lớn của Đức do lại ngại “chọc giận” Kremlin.
“Cùng với một vài thành viên EU, chúng tôi không ủng hộ các lệnh trừng phạt này”, Thủ tướng Bulgari Plamen Orecharski cho biết. Theo ông Orecharski, Bulgari sẽ “lỗ nặng” nếu các lệnh trừng phạt kinh tế được thi hành.