Phương án bất ngờ giúp bộ đội VN không sợ thiếu tên lửa hạ B-52

Việc lắp ráp đạn tên lửa V-750 của hệ thống SA-2 trực tiếp trên xe vận chuyển TMZ đã rút ngắn được đáng kể thời gian so với phương thức lắp ráp truyền thống trên xe TCT.

Từ năm 1965, Liên Xô bắt đầu chuyển giao và huấn luyện cho bộ đội Việt Nam phương thức sử dụng hệ thống tên lửa phòng không S-75M (SA-2).

Theo giáo lệnh của Liên Xô thì đạn tên lửa V-750 của hệ thống SA-2 chỉ được lắp ráp trên xe TCT nhằm đảm bảo cho quả đạn được đồng trục và khi phóng đạn đạt hiệu quả cao, tránh gây hậu quả đáng tiếc xảy ra trong lúc chiến đấu.

TCT là loại xe khung cứng, không có chức năng tự hành nên phải dùng tay đẩy hoặc con kéo mới có thể di chuyển được.

Khi lắp ráp đạn trên xe TCT xong mới dùng cần cẩu K-61 cẩu quả đạn đặt lên lưng xe TMZ rồi chở đến bãi kiểm tra tham số kỹ thuật, sau đó nạp nhiên liệu rồi mới đưa đạn đi chiến đấu.

Phương án bất ngờ giúp bộ đội VN không sợ thiếu tên lửa hạ B-52 - ảnh 1

Đạn tên lửa V-750 của hệ thống SA-2 sau khi lắp ráp hoàn chỉnh trên xe TCT mới được cẩu lên xe vận chuyển TMZ

Vào thời điểm tháng 12/1972, máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc rất ác liệt, chúng có thể phát hiện mục tiêu, đánh vào các bãi lắp ráp đạn tên lửa làm hư hỏng khí tài, gây mất sức chiến đấu.

Qua tham khảo, rút kinh nghiệm tại một đơn vị lắp ráp đạn tên lửa trong phạm vi hẹp ở Miếu Môn, Hà Tây, Tiểu đoàn 75, Trung đoàn 285 đã mạnh dạn đưa ra sáng kiến lắp ráp đạn tên lửa SA-2 ngay trên lưng xe TMZ, vừa rút ngắn các công đoạn lắp ráp lại bí mật, an toàn.

Ý tưởng lắp ráp đạn tên lửa SA-2 trên xe TMZ do Trung úy Dương Quảng Châu, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp, Đội trưởng đội lắp ráp Tiểu đoàn tên lửa 75, Trung đoàn 285 đề xuất.

Ban chỉ huy Tiểu đoàn 75 và Ban kỹ thuật Trung đoàn 285 sau khi nghe trình bày đề án lắp ráp đạn trên xe TMZ đã thảo luận và nghiên cứu kỹ lưỡng đến từng chi tiết và nhất trí đi đến kết luận: “Lắp ráp đạn tên lửa trên xe TMZ vẫn bảo đảm đạn đồng trục và an toàn trong chiến đấu”.

Đề án đã được ban chỉ huy Trung đoàn 285 xem xét nhiều lần và đồng ý, cho phép Tiểu đoàn 75 triển khai thực hiện lắp ráp đạn tên lửa SA-2 trên xe TMZ.

Ban kỹ thuật Trung đoàn 285 đã trực tiếp chỉ đạo lắp ráp được 20 quả đạn phục vụ chiến đấu, bảo đảm an toàn và hạ được nhiều máy bay Mỹ.

Phương án bất ngờ giúp bộ đội VN không sợ thiếu tên lửa hạ B-52 - ảnh 2

Xe TMZ vận chuyển đạn tên lửa V-750 của hệ thống SA-2 sử dụng đầu kéo ZIL-131

Thấy có hiệu quả tốt, Tư lệnh Quân chủng đã chỉ đạo cho Trung tá Đỗ Đức Dục, Trưởng phòng kỹ thuật - Cục Kỹ thuật Quân chủng lệnh cho Tiểu đoàn 75 lắp ráp đạn tên lửa trên xe TMZ để đại biểu các tiểu đoàn kỹ thuật đến học tập rút kinh nghiệm.

Các đại biểu đến dự nhiệt liệt hoan nghênh và đề nghị Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân cho lắp ráp đạn trực tiếp trên xe TMZ để bảo đảm nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, do lắp ráp đạn tên lửa trên xe TMZ được nhanh chóng, đảm bảo đầy đủ, kịp thời phục vụ chiến đấu nên riêng tên lửa SA-2 đã hạ được tới 29 trên tổng số 34 chiếc B-52.

Sáng kiến lắp ráp đạn tên lửa V-750 của hệ thống phòng không SA-2 ngay trên xe TMZ đã góp phần quan trọng vào việc đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay ném bom B-52 của đế quốc Mỹ trên miền Bắc nước ta.

Bài viết có sử dụng tư liệu trong sách: “Hà Nội Điện Biên Phủ trên không - Ký ức một thời”

Theo Đại Lộ

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !