Phụ nữ Trung Quốc gặp khó khi tìm mua bình xịt hơi cay phòng thân

Bình xịt hơi cay đang là "hàng hot" được lùng mua sau hàng loạt vụ tấn công dã man, nhưng phụ nữ Trung Quốc lại gặp khó khi tìm mua. 

Dù các trang mạng bán hàng trực tuyến cấm bán bình xịt hơi cay, nhưng một số nhà cung cấp vẫn đang bí mật bán mặt hàng này giữa lúc phụ nữ Trung Quốc chú trọng trang bị các thiết bị phòng thân sau hàng loạt vụ tấn công kinh hoàng.

Theo Sixth Tone, tình trạng bạo lực giới gia tăng đã khiến phụ nữ Trung Quốc đổ xô lên các nền tảng thương mại trực tuyến để tìm hiểu và mua bình xịt hơi cay. Tuy nhiên, bình xịt hơi cay lại đang nằm trong “vùng xám quản lý” của chính quyền Trung Quốc, nên việc mua được mặt hàng này không hề dễ dàng.

{keywords}
Phụ nữ Trung Quốc gặp khó khi lên mạng tìm mua bình xịt hơi cay để phòng thân. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, nền tảng mua sắm online Taobao coi bình xịt hơi cay là công cụ có thể "khiến người khác tạm thời mất khả năng kháng cự, và gây ra tổn thương thể chất đáng kể". Do đó, nền tảng này sẽ phạt những nhà cung cấp bán sản phẩm bình xịt hơi cay.

Liên quan tới thành phần sản phẩm, bình xịt hơi cay có chứa các chất kích thích như capsaicin. Chất này có thể làm tăng nhịp tim, hạn chế tầm nhìn và gây đau mắt. Bình xịt hơi cay được sử dụng rộng rãi như một công cụ an toàn chống lại hành vi quấy rối tình dục và lạm dụng, nhưng lại bị xem tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với công cụ khác như còi báo động.

Trên thực tế, Trung Quốc cũng chưa đưa ra các quy định pháp lý về việc người dân sử dụng bình xịt hơi cay. Tờ People’s Daily dẫn lời một quan chức tại Cục Công an thành phố Bắc Kinh cho hay bình xịt hơi cay hiện được xem là "công cụ bị chính phủ hạn chế", và người bán cần phải có giấy phép kinh doanh được cơ quan chức năng cấp.

Trong những năm gần đây, hành vi bạo lực giới mà đặc biệt là tấn công phụ nữ ở mức độ nghiêm trọng đang có chiều hướng gia tăng ở Trung Quốc. Thực trạng này khiến nhiều người dân Trung Quốc lo ngại về sự an toàn của bản thân.

Cho tới nay, dư luận Trung Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tấn công dã man của một nhóm đàn ông khiến 4 người phụ nữ bị thương trong quán thịt nướng tại thành phố Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc vào tối ngày 10/6. Nguyên nhân vụ tấn công chỉ vì một người phụ nữ có phản ứng trước hành vi quấy rối. 

Các luật sư nhận định những đối tượng liên quan tới tội hành hung phụ nữ trong quán thịt nướng ở thành phố Đường Sơn có thể phải ngồi tù 5 năm. Ngoài ra, tình tiết nhóm đàn ông cầm nhiều đồ vật trong quán như ghế để tấn công phụ nữ có thể được thẩm phán dùng để tăng nặng hình phạt.

Gần đây nhất, một đoạn video ghi lại cảnh người chồng cũ mang họ Zhan bất ngờ có hành vi bạo lực khi kéo vợ cũ và con gái vào trong nhà cũng đã được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Sau đó, cảnh sát tỉnh Sơn Đông đã bắt giữ người đàn ông trước cáo buộc đột nhập vào nhà và cưỡng hiếp vợ cũ, trong lúc con gái của hai người đang ngủ. Cảnh sát tỉnh Sơn Đông thông báo đối tượng Zhan và vợ đã ly hôn hồi tháng Sáu. Hắn tấn công tình dục vợ cũ sau khi lời đề nghị tái hôn không được chấp thuận. Nếu bị buộc tội cưỡng hiếp, Zhan có thể phải ngồi tù từ 3 – 10 năm.

Nữ sinh (20 tuổi) Chen Wanzhu chia sẻ, cô đã chi 170 nhân dân tệ (25 USD) để mua bình xịt hơi cay gắn nhãn “bình xịt” và một khẩu súng điện được bán với tên gọi “thiết bị chọc lợn” trên nền tảng mua sắm online Pinduoduo.

Cô Chen cho biết cô quyết định chi tiền mua thiết bị phòng thân sau khi xem đoạn video ghi lại vụ tấn công kinh hoàng ở quán thịt nướng tại thành phố Đường Sơn hồi tháng Sáu.

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vụ tấn công kinh hoàng như thế trước đây. Việc sở hữu các công cụ phòng thân ít nhất cũng cho tôi cảm giác an toàn. Trong trường hợp bất ngờ, có trong tay thiết bị vẫn còn hơn là tay trắng không có gì. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự bảo vệ mình”, cô Chen nói.

Hiện tại, phần lớn các sàn thương mại điện tử quy mô lớn ở Trung Quốc cấm bán những mặt hàng dán nhãn “bình xịt hơi cay”. Song một số nhà cung cấp vẫn đang bí mật bán "mặt hàng hot” này. Để lách luật, người bán hạn chế sử dụng các từ khóa bị chặn khi người dùng tìm kiếm, hoặc dùng những ký tự có cách phát âm tương tự.

Chủ thương hiệu bình xịt hơi cay Beisida chia sẻ hiện chưa có luật hay quy định nào về việc người dân sử dụng bình xịt hơi cay, cũng như không có cơ quan chuyên trách nào chịu trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh mặt hàng này.

"Đây vẫn còn là một lĩnh vực mơ hồ", ông chủ cho biết.

Phản ứng sau những vụ hành hung phụ nữ xảy ra trong thời gian gần đây, phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Zhou Qiang, Chủ tịch Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, nhấn mạnh hình phạt đối với những kẻ tấn công phụ nữ, trẻ em và người già “phải ở mức nghiêm khắc nhất”.

Cuối tháng Sáu, Bộ Công An Trung Quốc cũng đã cho triển khai chiến dịch mùa hè 100 ngày trấn áp các băng đảng tội phạm, và khẳng định cảnh sát sẽ cải thiện mức độ an toàn cho phụ nữ. 

Báo động ‘thú vui’ đánh người nhưng chỉ bị xem là trò đùa ở Hàn Quốc

Báo động ‘thú vui’ đánh người nhưng chỉ bị xem là trò đùa ở Hàn Quốc

Nhiều người ở Hàn Quốc bị đánh đúng ngày sinh nhật hay các buổi lễ quan trọng, nhưng kẻ tấn công chỉ xem đây là trò đùa.

Rúng động người phụ nữ bị 3 đối tượng cưỡng hiếp ngay trên tàu hỏa ở Pakistan

Rúng động người phụ nữ bị 3 đối tượng cưỡng hiếp ngay trên tàu hỏa ở Pakistan

Vụ cưỡng hiếp tập thể ngay trên tàu hỏa khiến dư luận Pakistan một lần nữa dậy sóng về vấn nạn vi phạm các quyền của phụ nữ ở nước này. 

Minh Thu (lược dịch)

Xung đột Nga - Ukraine sẽ thế nào vào mùa đông?

Các chuyên gia cho rằng, không loại trừ khả năng Nga – Ukraine tiến hành đàm phán hòa bình vào năm tới, sau khi trải qua những cuộc giao tranh khốc liệt trong mùa đông lạnh giá.

Tổng thư ký NATO nói ‘chuẩn bị đón tin xấu’ từ Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, quân đội Ukraine đã không giành được bất kỳ sự đột phá nào ở vùng xung đột trong nhiều tháng qua.

Hé lộ UAV Ukraine được mệnh danh ‘cơn ác mộng’ của quân đội Nga

Máy bay không người lái (UAV) ném bom Vampire của Ukraine đang được xem là ‘cơn ác mộng’ đối với quân đội Nga trong các cuộc đột kích ban đêm.

Video quân đội Ukraine tập kích kho chứa mìn của Nga

Quân đội Ukraine đã bắn nổ một kho chứa mìn chống tăng của Nga tại tiền tuyến miền nam.

Rộ tin Nga chuyển hệ thống phòng không S-400 từ Kaliningrad tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã di chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ vùng Kaliningrad tới Ukraine.

Những cuộc đoàn tụ đầy xúc động sau khi Israel và Hamas trao đổi con tin

Các đợt trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel-Hamas đã giúp hàng chục người được trở về với gia đình, tạo ra những cuộc đoàn tụ vô cùng xúc động.

Tướng Ukraine hé lộ khả năng Nga mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt

Tướng quân đội Ukraine cho hay, Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt ra ngoài khu vực miền đông và nam Ukraine thêm lần nữa.

Israel tuyên bố hạ chỉ huy hải quân Hamas, xác nhận thả 39 tù nhân Palestine

Israel sáng nay (24/11) tuyên bố hạ Amar Abu Jalalah, chỉ huy lực lượng hải quân Hamas, trong đợt không kích ở thành phố Khan Younis thuộc miền nam Dải Gaza.

Hamas trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan

Hamas cho biết sẽ trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan mà nhóm này đang giam giữ ở Gaza, sau khi Iran làm trung gian cho chính phủ Thái Lan và và nhóm quân này.

Nga tuyên bố bán 99% sản lượng dầu cao hơn giá trần phương Tây

Nga đã bán thành công gần như toàn bộ sản lượng dầu của đất nước với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.

Đang cập nhật dữ liệu !