Phụ nữ Nhật Bản: Nếu muốn đi làm thì không sinh con

Mặc dù, tỷ lệ phụ nữ Nhật Bản có bằng đại học nhiều hơn nam giới và số lượng phụ nữ đi làm tăng đều trong 10 năm qua song vì nhiều lý do mà sau khi sinh con, họ vẫn gặp khá nhiều khó khăn để kiếm được một công việc phù hợp.
Phụ nữ Nhật Bản: Nếu muốn đi làm thì không sinh con - ảnh 1
Đàn ông Nhật Bản chỉ dành 15 phút/ngày để chăm sóc con cái
Cô Nobuko Ito là hình tượng của mẫu phụ nữ hiện đại năng động tại Nhật Bản. Với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành luật sư cùng khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, cô Nobuko đã từng làm việc 6 năm tại một tập đoàn luật quốc tế. Tuy nhiên, sau khi sinh 3 đứa con, cô Nobuko không thể tiếp tục công việc luật sư yêu thích của mình bởi tại Nhật Bản, phụ nữ chỉ được chọn 1 trong 2 nhiệm vụ: đi làm hoặc làm mẹ. 

"Trước khi sinh con đầu lòng, tôi thường có mặt tại văn phòng làm việc lúc 9 giờ sáng và về nhà lúc 3 giờ sáng hôm sau. Thậm chí, ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, tôi vẫn đi làm. Nếu tôi muốn tiếp tục theo đuổi công việc, tôi sẽ không có thời gian chăm sóc cho các con. Điều đó là không thể", cô Nobuko nói.

Câu chuyện của cô Nobuko đã phần nào phản ánh văn hóa công sở khắc nghiệt tại đất nước mặt trời mọc. Đây cũng là nguyên nhân khiến 70% phụ nữ Nhật Bản từ bỏ công việc khi sinh con đầu lòng. Lý do thứ hai đến từ người bạn đời của họ. 

Theo kết quả khảo sát, đàn ông Nhật Bản dành thời gian làm việc nhà giúp vợ ít hơn nam giới châu Âu và Mỹ. Tại Thụy Điển, Đức và Mỹ, sau khi kết hôn, nam giới thường dành trung bình 3 giờ/ngày để chăm sóc con cái và giúp vợ làm việc nhà. Tại Nhật Bản, thời gian nam giới làm việc nhà là 1 giờ/ngày và chỉ dành 15 phút để chơi với con. 

Mặc dù, nhiều phụ nữ Nhật Bản mong muốn tiếp tục được đi làm sau khi sinh con nhưng họ lại đối mặt với vấn đề phức tạp hơn  - chăm sóc con cái. Theo số liệu thống kê chính thức từ chính phủ Nhật Bản, 20.000 trẻ em sinh sống tại khu vực thành phố không được đi học tại trung tâm chăm sóc trẻ nhỏ của nhà nước. Mặc dù, các trung tâm này có điều kiện sinh hoạt khá tốt song số lượng lại quá ít nên không đáp ứng được nhu cầu của người dân, thậm chí một số nơi có mức đóng học phí quá cao. 

"Tôi phải trả mức học phí 1.000 USD/tháng/con tại nhà trẻ công. Song tại các trường tư đắt đỏ, mức chi phí lên tới 2.000 USD/tháng/con", cô Nobuko nói. 

Do đó, phụ nữ Nhật Bản chỉ được lựa chọn 1 trong 2 công việc: hoặc ở nhà chăm con không đi làm, hoặc đi làm mà không sinh con. Song cả 2 lựa chọn trên đều đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai của quốc gia này. 

Chiến lược gia kinh tế - Kathy Matsui cho rằng việc duy trì số lượng phụ nữ đã kết hôn tiếp tục đi làm hoặc đi làm lại sau khi sinh con cần được xem là "ưu tiên hàng đầu mang tầm quốc gia" của Nhật Bản. Theo bà Matsui, phương án trên sẽ đóng góp 15% trong tổng thu nhập quốc dân (GDP) của Nhật Bản. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện tại, cường quốc kinh tế châu Á đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực.  

Hiện nay, tỷ lệ sinh tại Nhật Bản chỉ là 1,37 con/phụ nữ - thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ tiêu chuẩn 2,1 con/phụ nữ. Những bằng chứng nghiên cứu tại châu Âu và Mỹ cho thấy việc phụ nữ tiếp tục đi làm sau khi kết hôn sẽ giúp tăng tỷ lệ sinh nở. 

Tại những quốc gia như Thụy Điển, Đan Mạch và Mỹ  - nơi tỷ lệ phụ nữ đi làm giữ ở mức cao thì tỷ lệ sinh còn cao hơn. Trái lại với những nước có tỷ lệ phụ nữ đi làm thấp như Ý, Hàn Quốc và Nhật Bản, tỷ lệ sinh đẻ cũng rất thấp. 

Kể từ năm 2006, dân số Nhật Bản đã bắt đầu chứng kiến xu hướng sụt giảm. Nếu duy trì tốc độ này, chỉ trong vòng 50 năm tới, nhân khẩu của quốc gia này sẽ giảm mất 1/3 so với hiện nay. 

Minh Thu

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !