Phớt lờ yêu cầu rút quân từ phía Mỹ, Iran – Syria hợp tác quân sự

Thay vì đáp ứng lời yêu cầu quân đội Iran rút quân khỏi chiến trường Syria từ phía Mỹ, giới chức cấp cao Iran – Syria đã ký kết hợp tác quân sự mới đây.

Hôm nay (27/8), hãng tin Tasnim đưa tin Iran và Syria đã ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ở thủ đô Damascus.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami gặpTổng thống Syria Bashar al-Assad tại Damascus vào ngày 26/8.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami đã thực hiện chuyến thăm 2 ngày tới thủ đô Damascus từ ngày 26/8. Trong chuyến công tác, ông Hatami đã có cuộc gặp với Tổng thống Bashar al-Assad và các quan chức quân đội cấp cao của Syria.

Dù Tasnim đưa tin Iran và Syria đã ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự nhưng lại không tiết lộ cụ thể nội dung.

Trong khi đó, quân đội Iran vẫn tiếp tục ủng hộ các lực lượng vũ trang của chính quyền Damascus trong cuộc nội chiến ở Syria.

Hồi tuần trước, cố vấn an ninh quốc gia Syria John Bolton nhấn mạnh, Iran cần phải rút quân khỏi Syria. Tuy nhiên, giới chức cấp cao Syria khẳng định, sự hiện diện quân sự của Iran ở Syria là theo lời đề nghị từ phía chính quyền của Tổng thống Assad, do đó, Iran không hề có kế hoạch rút quân khỏi Syria trong hiện tại.

Trong một diễn biến khác, giữa lúc căng thẳng với Mỹ không ngừng gia tăng, hôm 13/8, Iran đã cho ra mắt tên lửa đạn đạo tầm ngắn nội địa Fateh, có khả năng tránh né mọi hệ thống radar và tấn công mục tiêu vô cùng chính xác.

RT đưa tin, tên lửa mới của Iran mang tên Fateh (Người chinh phục) có tầm bắn từ 300 – 500 km.

Hồi tháng Năm, Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ ra khỏi JCPOA và khẳng định sẽ tái áp đặt lệnh trừng phạt với Iran thậm chí là tăng cường lệnh cấm vận cho tới khi Tehran xóa bỏ những hành động "không phù hợp" trong khu vực. Cụ thể, Mỹ yêu cầu Iran hủy bỏ chương trình phát triển tên lửa đạn đạo cũng như ngừng hỗ trợ cho chính quyền Syria, phong trào Hezbollah ở Lebanon và các tay súng Houthi chống lại lực lượng liên quân do Ả Rập đứng đầu nhưng được Mỹ hậu thuẫn ở Yemen.

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !