Phóng viên Thời báo New York buộc phải rời Trung Quốc

Một phóng viên của tờ Thời báo New York (New York Times) đã buộc phải rời Trung Quốc, 2 tháng sau khi tờ báo này “tung” một bài báo về khối tài sản của gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Chris Buckley, phóng viên tờ Thời báo New York làm việc tại Trung Quốc từ năm 2000, đã phải rời Hồng Kông hôm 31/12 vừa qua sau khi giới chức Trung Quốc dừng cấp thị thực cho năm 2013 để anh có thể tiếp tục làm việc ở nước này.

Phóng viên Thời báo New York buộc phải rời Trung Quốc - ảnh 1
Tờ Thời báo New York cho biết một phóng viên của tờ báo này đã buộc phải rời Trung Quốc vì không được cấp thị thực mới.

Đây là một trong những vụ việc mới nhất liên quan đến việc giới chức Trung Quốc bị các nhóm báo chí quốc tế cáo buộc cản trở các nhà báo nước ngoài tác nghiệp ở nước này, nhất là những người có mối quan hệ không tốt với chính quyền nước này.  

Hồi tháng 10, tờ Thời báo New York công bố kết quả một cuộc điều tra về người thân của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã tích lũy một khối tài sản khổng lồ trong nhiệm kỳ của ông.

Trang web bằng tiếng Anh và tiếng Trung của tờ báo này đã bị chặn ở Trung Quốc kể từ khi bài báo này ra đời. Bắc Kinh chỉ trích bài báo là “bôi nhọ” Trung Quốc và các nhà lãnh đạo nước này.

“Tôi rất lấy làm tiếc vì Chris Buckley đã bị buộc phải rời Trung Quốc bất chấp việc chúng tôi đã nhiều lần đề nghị họ cấp lại thị thực nhà báo cho anh ấy”, Jill Abramson, tổng biên tập điều hành tờ Thời báo New York phát biểu. “Tôi hi vọng giới chức Trung Quốc sẽ cấp lại thị thực cho Chris càng sớm càng tốt và cho phép anh ấy và gia đình quay trở lại Bắc Kinh”, ông Abramson nói tiếp.

David Barboza, trưởng chi nhánh Thượng Hải của tờ Thời báo New York và là người đã viết bài báo về ông Ôn Gia Bảo, là một trong 7 nhà báo nước ngoài được cấp mới thị thực để tiếp tục làm việc tại Trung Quốc. Các luật sư của gia đình ông Ôn Gia Bảo đã bác bỏ những cáo buộc trong bài báo nói trên của Thời báo New York.

Vụ ngừng cấp thị thực cho nhà báo Buckley là vụ mới nhất sau khi giới chức Trung Quốc từ chối cấp thị thực mới cho phóng viên Melissa Chan của kênh tin Al-Jazeera hồi tháng Năm vì đã làm một phóng sự về tình trạng bóc lột sức lao động của tù nhân ở Trung Quốc.

Câu lạc bộ các nhà báo quốc tế ở Trung Quốc cho biết đây là vụ việc mới nhất theo chính sách của Trung Quốc là sử dụng thị thực để “kiểm duyệt và hăm dọa” các phóng viên nước ngoài làm việc tại nước này.

Melissa Chan là nhà báo nước ngoài đầu tiên bị trục xuất khỏi Trung Quốc kể từ năm 1998.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không bình luận gì về trường hợp cụ thể của nhà báo Chan mà chỉ tuyên bố rằng các nhà báo nước ngoài “nên tuân thủ luật pháp và qui định Trung Quốc trong khi tác nghiệp tại Trung Quốc đồng thời tuân thủ đạo đức nghề nghiệp”.

TÙNG LÂM

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !