Phóng viên Infonet cập nhật tình hình biểu tình ở Bangkok

Theo ghi nhận của phóng viên Infonet đang ở Bangkok, những người biểu tình đã ngày một đông hơn và hiện đã bao vây gần như toàn bộ các trụ sở cơ quan thuộc chính phủ. Lực lượng cảnh sát cũng đã bị người biểu tình dồn ép, buộc phải co cụm về các đồn và cũng bị bao vây bên ngoài.

Đến cuối giờ chiều ngày 27/11, một số tuyến đường gần khu vực sân bay quốc tế Don Muang đã bị người biểu tình phong tỏa. Tuy nhiên, lãnh đạo cuộc biểu tình cho biết họ sẽ chỉ bao vây bên ngoài các trụ sở của cơ quan quan trọng thuộc chính phủ và sẽ không đóng cửa các sân bay như cách đây mấy năm.

Đã có 6 tỉnh miền nam Thái Lan là Trang, Phuket, Surat Thani, Chumphon, Songkhla và Satun bị những người biểu tình chống chính phủ chiếm đóng trụ sở chính quyền. Họ nói sẽ không rút lui cho tới khi có lệnh của lãnh đạo cuộc biểu tình. Người biểu tình đã tập trung tại các trụ sở tỉnh nhưng không xông vào trong hay phá hoại tài sản nhà nước.

Tại Bangkok, trong chiều ngày 27/11, phóng viên Infonet đã ghé qua các điểm tập trung người biểu tình và các Bộ bị chiếm giữ. Tình hình không có nhiều biến đổi ngoài việc các nhân viên tại các Bộ này đã bỏ về nhà hết và người biểu tình ngồi xung quanh, chặn ở cổng để bao vây trụ sở. Lúc 14h30, ngày 27/11, những người biểu tình đã kéo về phong tỏa trụ sở bộ Năng Lượng, Cục đầu tư (Board of Investment), tập đoàn dầu khí PTT… tại đường Phahon Yothin, Bangkok.

Nhân sự kiện này, phóng viên Infonet đã có cuộc phỏng vấn nhanh ông Anothai Udomsilp – Giám đốc Viện truyền thông đại chúng thuộc Đài truyền hình Thai PBS.

Phóng viên: Xin ông cho biết ý kiến của ông về cuộc biểu tình đang diễn ra ở Bangkok trong mấy ngày qua?

Ông Anothai Udomsilp: Nếu được nói với tư cách cá nhân, tôi có thể nói ngắn gọn là tôi ủng hộ những người biểu tình. Như bạn thấy đó, cuộc biểu tình lần này có số lượng người tham gia rất đông, phải đến hơn một triệu người. Chắc chắn là phải có điều gì đó không ổn thì người dân mới tham gia biểu tình đông đến như thế và không chỉ có Bangkok mà biểu tình hiện đã nổ ra ở nhiều tỉnh khác nhau. Có thể là Chính phủ đã làm sai điều gì đó, hoặc cũng có thể người dân hiểu điều gì đó không đúng về Chính phủ. Nếu tìm hiểu kỹ về những người biểu tình hay phản đối chính phủ, bạn sẽ thấy có rất nhiều người là những người “có trình độ học vấn cao”, thậm chí có cả những học giả. Khó có thể nói họ bị kích động hay được ai đó trả tiền để đi biểu tình vì với hơn một triệu người thì số tiền phải trả sẽ là khổng lồ.

Nhưng với tư cách là người làm truyền thông, tôi có trách nhiệm phải truyền tải thông tin trung thực và có thể nói rằng những người biểu tình, bằng cách này hay cách khác đang làm ảnh hưởng đến cả đất nước. Những người biểu tình muốn chúng tôi đưa tin về họ thật nhiều nhưng chúng tôi không thể. Đất nước còn rất nhiều thứ cần phải truyền thông, ví dụ như những người dân đang phải chịu cảnh lũ lụt ở miền Nam Thái Lan.

Phóng viên: Ông có nghĩ là nếu cuộc biểu tình lần này khiến bà Thủ tướng Yingluck phải từ chức và một chính phủ mới được thành lập thì tình hình Thái Lan sẽ tốt hơn?

Ông Anothai Udomsilp: Điều này thật khó dự đoán. Rất có thể chính phủ mới của phe áo vàng được dựng lên và những người phe áo đỏ lại cũng sẽ biểu tình tương tự như hiện nay và mọi việc lại rối tung.

Phóng viên: Thú thực là những người nước ngoài như chúng tôi vẫn không hiểu chuyện gì, các cuộc biểu tình diễn ra liên miên. Thời cựu Thủ tướng Thaksin, đến thời cựu Thủ tướng Abisit và bây giờ là chính phủ của Thủ tướng Yingluck… Ông có thể nói rõ hơn, chính xác thì chuyện gì đang xảy ra ở Thái Lan?

Ông Anothai Udomsilp: Đúng là nhìn bề ngoài thì điều này hơi khó hiểu với các bạn. Một phần là lỗi ở truyền thông Thái. Thực sự thì như anh đang thấy đó, biểu tình vẫn diễn ra nhưng cuộc sống ở Bangkok vẫn rất bình thường, không có hoạt động nào bị gián đoạn. Mọi người vẫn đi làm, đi mua sắm, đi chơi…

Phóng viên: Khi qua lăng kính của các hãng thông tấn nước ngoài, tình hình Bangkok rất kinh khủng và tồi tệ. Tại sao các hãng truyền thông Thái Lan không chứng minh cho thế giới hiểu rõ hơn và đúng hơn?

Ông Anothai Udomsilp: Biểu tình là một hoạt động và đất nước còn nhiều thứ khác cần phải đưa tin. Thêm vào đó, đôi khi giới truyền thông lại giữ thái độ im lặng là bởi họ là những người "thân chính phủ" hoặc có những quyền lợi thương mại gắn với Chính phủ.

Phóng viên: Các cuộc đấu tranh của phe áo đỏ và phe áo vàng dường như mãi mãi chẳng bao giờ chấm dứt. Ông có nghĩ là các cuộc biểu tình đang kéo lùi đất nước Thái Lan?

Ông Anothai Udomsilp: Chắc chắn rồi. Du lịch sẽ bị ảnh hưởng, đầu tư sẽ bị ảnh hưởng và tất yếu là kinh tế sẽ bị ảnh hưởng.

Phóng viên: Theo ông, đâu là giải pháp tốt nhất cho Thái Lan?

Ông Anothai Udomsilp: Tốt nhất là chúng tôi phải chọn được một nhân vật mà không theo phe nào cả. Không theo áo đỏ, không theo áo vàng. Nhưng điều này cũng rất khó vì con người thường có xu hướng theo một phe nào đó. Ví dụ, kể cả khi tôi đăng một bức ảnh lên Facebook cá nhân, tôi sẽ chọn ủng hộ hay phản đối những người biểu tình và như thế mặc nhiên tôi đã thể hiện là mình theo phe nào đó rồi.

Phóng viên: Vâng, xin cảm ơn ông!

Những hình ảnh phóng viên Infonet ghi lại khi đoàn biểu tình chiếm trụ sở Bộ Năng lượng Thái Lan:

Phóng viên Infonet cập nhật tình hình biểu tình ở Bangkok - ảnh 1
Bắt đầu từ lúc 14h30 ngày 27/11, đoàn người biểu tình đã kéo về trước cổng trụ sở Bộ Năng lượng và tuyên bố chiếm giữ
Phóng viên Infonet cập nhật tình hình biểu tình ở Bangkok - ảnh 2
Họ ngồi kín phía ngoài cổng và dọc theo hàng rào xung quanh khu vực trụ sở Bộ Năng lượng
Phóng viên Infonet cập nhật tình hình biểu tình ở Bangkok - ảnh 3
Tuy đông, nhưng những người biểu tình ngồi khá trật tự
Phóng viên Infonet cập nhật tình hình biểu tình ở Bangkok - ảnh 4
Tuyến đường phía trước Bộ Năng lượng hướng ra sân bay quốc tế Don Muang đã bị kẹt cứng
Phóng viên Infonet cập nhật tình hình biểu tình ở Bangkok - ảnh 5
Một người biểu tình nữa chuẩn bị nhập cuộc
Phóng viên Infonet cập nhật tình hình biểu tình ở Bangkok - ảnh 6
Bên cạnh đoàn người biểu tình, mọi sinh hoạt khác của Bangkok có vẻ vẫn diễn ra bình thường.
Phóng viên Infonet cập nhật tình hình biểu tình ở Bangkok - ảnh 7
Cảnh sát chống bạo động đã được lệnh báo động và túc trực phòng khi biểu tình biến thành bạo loạn. Tấm bảng bên cạnh những cảnh sát này ghi "Threat level 3" (Mức đe dọa 3) 
Phóng viên Infonet cập nhật tình hình biểu tình ở Bangkok - ảnh 8
Hai người đàn ông đang đi phát thức ăn và nước uống cho người biểu tình 
Phóng viên Infonet cập nhật tình hình biểu tình ở Bangkok - ảnh 9
Ngoài cơm hộp, người biểu tình còn được phát miễn phí bánh ngọt, 
Phóng viên Infonet cập nhật tình hình biểu tình ở Bangkok - ảnh 10
Những thùng nước uống chất đống trên vỉa hè để phát cho người qua đường.
Phóng viên Infonet cập nhật tình hình biểu tình ở Bangkok - ảnh 11
Ngoài những người biểu tình, vẫn có những người tranh thủ "ăn theo" bằng cách mở sạp bán băng đô, còi nhựa, băng cổ tay, cờ Thái Lan... phục vụ những người mới gia nhập đoàn biểu tình. 
Phóng viên Infonet cập nhật tình hình biểu tình ở Bangkok - ảnh 12
Người biểu tình kéo về ngày một đông.

Video cảnh người biểu tình ở khu vực Tượng đài Dân chủ - thủ đô Bangkok.

Lê Trí

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !