Phong trào ủng hộ Trung Quốc đại lục trỗi dậy ở Hồng Kông

Hàng chục nghìn người Hồng Kông đã tuần hành dưới cái nắng gay gắt hôm Chủ nhật (18/8) để bày tỏ sự phản đối của họ với phong trào ủng hộ dân chủ hồi đầu tháng Bảy, tờ New York Times đưa tin.

Những người biểu tình lo sợ phong trào dân chủ sẽ đe dọa trung tâm tài chính lớn nhất châu Á và đẩy chính phủ Hồng Kông vào bế tắc, không thể thúc đẩy quá trình bầu cử lãnh đạo cao nhất cho thành phố.

Những người biểu tình cầm cờ Trung Quốc đã tụ tập tại công viên Chiến Thắng trước khi diễu hành, số lượng ít hơn hẳn so với cuộc biểu tình dân chủ hôm 1/7. Hầu hết trong số họ có gốc gác từ đại lục, sử dụng các loại đồng phục khác nhau để dễ nhận biết. Đa số họ là người già và trung niên, đối lập với lớp trẻ muốn dân chủ hồi đầu tháng Bảy.

Phong trào ủng hộ Trung Quốc đại lục trỗi dậy ở Hồng Kông - ảnh 1

Biểu tình ủng hộ Trung Quốc ở Hồng Kông, ngày 16/8/2014. Ảnh: EPA.

NYT nhận định, trong bài phát biểu, những người biểu tình ủng hộ đại lục sử dụng các từ vựng chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kitty Lai, một nhà cố vấn đầu tư, sử dụng tiếng phổ thông Trung Quốc, cho biết “Chúng tôi muốn mọi thứ phải ổn định. Chúng tôi muốn tất cả mọi người sống trong hòa bình”.

Các cuộc biểu tình hôm 1/7 ước tính có đến 500.000 người đã tham gia, kết thúc bằng các vụ bắt giữ sau khi những người có mặt đã ở lại qua đêm tại một quận trung tâm thành phố.

Số lượng này khác hẳn với báo cáo của cảnh sát Hồng Kông. Họ cho rằng có 111.800 người đã tới Công viên Chiến thắng hôm Chủ Nhật, trong khi ngày 1/7 chỉ có khoảng 98.600 người. Tuy nhiên, các bức ảnh chụp lại cao trào của hai cuộc tuần hành, tại cùng một địa điểm, cho thấy hôm 1/7 có đông người hơn rất nhiều so với hôm 16/8. Một tính toán độc lập của Đại học Hồng Kông cho biết, số lượng tối đa tham gia ngày 16/8 là 88.000 người, còn hôm 1/7 là 172.000 người.

Các cuộc biểu tình diễn ra khi các nhà lãnh đạo trung ương ở đại lục muốn đưa người Trung Quốc tham gia vào chính phủ Hồng Kông, trong khi phía Hồng Kông không chấp nhận một lãnh đạo thân Bắc Kinh.

Kế hoạch này có thể vẫn tiếp tục được tiến hành thông qua các hành động vào cuối tháng này, khi Quốc hội ở Bắc Kinh đưa ra hướng dẫn cho chính phủ Hồng Kông về các quy tắc bầu cử mới.

Liên minh vì Hòa bình và Dân chủ, tổ chức điều hành sự kiện hôm Chủ Nhật, cho biết họ đã thu thập được 1,4 triệu chữ ký để gửi kiến nghị của mình lên Chiếm khu trung tâm.

"Người dân Hồng Kông mong muốn hòa bình. Họ không sợ nói ra, vì im lặng chính là tuyên bố rõ nhất”, Robert Chow, một phát ngôn viên của liên minh, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. "Tại sao họ không làm theo Chiếm khu trung tâm và cố gắng giữ niềm tin về Hồng Kông? Nếu họ thực sự muốn phổ thông đầu phiếu, hãy đàm phán với Bắc Kinh, đàm phán với chính phủ".

Theo luật điều chỉnh của Hồng Kông từ khi trở về Trung Quốc vào năm 1997, vùng lãnh thổ này sẽ phải tiến hành bầu cử theo hệ thống phổ thông đầu phiếu để chọn ra nhà lãnh đạo vào năm 2017. Tuy nhiên, bất kỳ kế hoạch này phải thông qua cơ quan lập pháp của thành phố với đa số ủng hộ. Trong trường hợp có thể thống nhất, các nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ có đủ ghế trong số 70 thành viên Hội đồng Lập pháp để phủ quyết bất cứ đề nghị nào không đáp ứng được yêu cầu của họ.

Một số hiệp hội doanh nghiệp, bao gồm các công ty kiểm toán hàng đầu Hoa Kỳ, đã cảnh báo rằng một phong trào phản đối khiến các quận trung tâm Hồng Kông bị đóng cửa hoặc chậm phát triển sẽ gây tổn hại đến hình ảnh và nền kinh tế của thành phố. Phó chủ tịch Trung Quốc Lí Nguyên Triều, đã kêu gọi phong trào dân chủ này là "bất hợp pháp".

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ tờ The New York Times. Đây là một nhật báo trực thuộc Công ty New York Times, được phong tặng tên hiệu "Bà đầm tóc bạc" ("Gray Lady") và được xem là tờ báo danh giá (newspaper of record) và quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Minh Anh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !