'Phong thủy đầu năm cần hiểu đúng, làm đúng'

Dịp Tết, người dân thường quan tâm đến việc tạo phong thủy để hút tài lộc, cầu may mắn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết và chọn được cách làm đúng.

Cần hiểu đúng, làm đúng

Hiện nay, bộ môn phong thủy đang được nhiều người quan tâm và gần như xuất hiện trong mọi khía cạnh cuộc sống. Dịp Tết, bộ môn này tiếp tục được nhiều người đặt niềm tin sẽ đem lại may mắn, tài lộc. 

Tuy nhiên, theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh, Viện Phong thủy Thế giới, không phải ai cũng hiểu đúng, làm đúng phong thủy để có được may mắn, tài lộc. Ông cho biết: “Ranh giới giữa việc tin tưởng phong thủy một cách khoa học và mê tín dị đoan vốn rất mong manh.

Nếu không hiểu đúng khái niệm về phong thủy sẽ dẫn đến làm sai. Làm sai phong thủy không chỉ không đem lại may mắn, tài lộc mà còn có ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc của bản thân, gia đình”.

Theo ông, nếu tin tưởng vào phong thủy và mong cầu môn khoa học này đem lại may mắn cho mình, người dân nên làm sớm chứ không nên chờ đến dịp Tết. Bởi, phong thủy giúp cải thiện môi trường sống. Môi trường sống ổn định sẽ giúp gia chủ học tập, làm ăn thuận lợi.

 Chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh.


Và việc này cần thời gian, cần người thực hiện phong thủy có sự chuẩn bị. Ông phân tích: “Mọi người thường làm phong thủy vào dịp Tết, vì lúc này mới có lương, kỳ nghỉ dài hơn. Nhưng lúc này, mọi người lại không đủ thời gian để tìm hiểu về phong thủy. 

Điều này khiến chúng ta có tâm lý dễ dãi, sẵn sàng chấp nhận những sản phẩm, dịch vụ gắn mác phong thủy mà không cần biết thực chất dịch vụ này có hiệu quả hay không”.

“Việc không hiểu đúng về phong thủy khiến chúng ta chấp nhận hoặc tin theo những lời giải thích, khuyến cáo sai. Ví dụ như năm nay, ngày mùng 2 Tết, tài lộc ở phía Đông Nam, mùng 6 tài lộc ở phía Nam. 

Nếu hiểu đúng, chúng ta nên lấy ảnh Thần tài, linh phù Thần tài dán ở những hướng này rồi thắp hương khấn mời Thần tài thay vì chạy ra chợ mua hoa phong thủy, vàng phong thủy…”, ông Linh đưa ví dụ.

Không đặt niềm tin mù quáng

Cũng theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh, hiện nay có tình trạng nhiều người đặt niềm tin tuyệt đối vào phong thủy. Thậm chí, có người cho rằng phong thủy có thể thay đổi vận mệnh con người.

Việc này khiến ngày càng nhiều thầy, chuyên gia phong thủy, vật phẩm phong thủy xuất hiện tràn lan. Nguy hiểm hơn, hiện đang có tình trạng “chuyên gia phong thủy tự xưng” lợi dụng yếu tố tâm linh của bộ môn này để trục lợi.

 Chuyên gia Nguyễn Mạnh Linh khuyến cáo, người dân không nên đặt niềm tin mù quáng vào phong thủy.


Ông Linh chia sẻ: “Thực trạng này đã xuất hiện từ lâu nhưng rất khó khắc phục làm cho ranh giới giữa tin tưởng phong thủy một cách khoa học và mê tín dị đoan thêm mong manh. 

Có nhiều nguyên nhân gây ra thực trạng này. Một trong số đó là tính khoa học của phong thủy đã được người phương Tây quan tâm, vận dụng nhưng ở Việt Nam lại chưa được xem xét thấu đáo”.

Do đó, ông Linh bày tỏ mong muốn Việt Nam có một tổ chức nghiên cứu chuyên sâu về khoa học phong thủy - tâm linh. Nơi đây sẽ tập trung những nhà khoa học hàng đầu Việt Nam, để làm sáng tỏ, giúp người dân hiểu rõ hơn về khoa học phong thủy lẫn tâm linh, góp phần đẩy lùi mê tín dị đoan.

Ngoài ra, ông Linh cũng nhấn mạnh việc người dân không nên đặt niềm tin tuyệt đối, mù quáng vào phong thủy. Mặc dù theo trường phái cải tạo vận mệnh nhưng ông Linh luôn quan niệm xã hội tiến bộ, phát triển là do có những cá nhân dám thử thách, dám vượt qua số phận.

Ông nói: “Có câu nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy. Phong thủy chỉ giúp cải biến cải thiện, thay đổi môi trường sống thôi. Muốn cải mệnh cải vận phải nghiên cứu sâu về lá số, về tứ trụ để hiểu xem điểm mạnh điểm yếu trong mỗi con người.

Tuy nhiên, chúng ta không nên đặt niềm tin tuyệt đối, rằng phong thủy có thể thay đổi số mệnh để rồi chỉ trông chờ, ỷ lại vào bộ môn này mà không cố gắng, nỗ lực. Bởi, ngoài phong thủy, việc một người được thăng tiến, phát tài phụ thuộc phần lớn vào nỗ lực phấn đấu của mỗi cá nhân”.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Cuộc tình kỳ lạ của mỹ nữ được giới ăn chơi Sài Gòn xưa cung phụng

Cô Ba Trà được vô số công tử hào hoa, đại điền chủ, thậm chí giới công chức giàu có mê đắm, ngỏ lời cưới xin. Thế nhưng, "hoa khôi" của Sài Gòn xưa bỏ qua tất cả và có cuộc tình kỳ lạ với một thanh niên vô danh.

Lén gửi tiền nuôi con riêng, tôi rơi nước mắt khi nghe vợ nói mấy câu

Mấy năm nay, tôi đều lén lút gửi tiền cho con riêng qua tài khoản của vợ cũ. Ngoài tiền, tôi còn kèm những món quà như quần áo, đồ dùng học tập và đồ chơi để con cảm nhận được sự quan tâm của bố.

Đang cập nhật dữ liệu !