Phóng tên lửa xuống Syria, Mỹ tự nhảy vào vũng lầy mới ở Trung Đông?
Một số chính trị gia và chuyên gia Afghanistan đã nhận định rằng giống như khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Afghanistan vào năm 2001, Mỹ đang tự đưa mình vào thế khó.
![]() |
Khung cảnh đổ nát tại một khu đô thị ở tình Idlib, Syria. |
Ông Ali Akbar Qasemi, thành viên của Ủy ban Quốc phòng Afghanistan cho biết: “Đó là hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền. Trước những sự kiện đã xảy ra tại Syria, chính phủ Afghanistan cảm thấy có trách nhiệm phải cảnh báo trước toàn thế giới rằng Syria có thể sẽ rơi vào tình trạng mà Afghanistan đang trải qua”.
“Chúng tôi nhớ rất rõ rằng với cái cớ tiến hành chiến tranh chống khủng bố, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích trên lãnh thổ đất nước chúng tôi. Thế giới cần phải hiểu rằng đây là bài học xương máu và không được để những gì đã xảy ra ở Afghanistan xảy ra lần nữa ở Syria”, ông Qasemi nói thêm.
Ông Seyed Isa Hosseini Mazari, Chủ tịch đảng Hồi giáo Tabian của Afghanistan đã gọi cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ xuống Syria là “hành vi gây chiến”.
“Chúng ta đang chứng kiến một hành vi gây chiến trắng trợn, điều mà Mỹ đã từng thực hiện đối với nhiều quốc gia độc lập khác trên thế giới. Sự tồn tại của người Syria đang bị đe dọa nghiêm trọng. Người dân Afghanistan hơn ai hết hiểu rõ nỗi đau bị kẻ thù xâm lược và cảm thông với những người Syria”, ông Mazari trả lời hãng tin Sputnik.
Theo ông, cuộc không kích vào căn cứ Shayrat của Syria là hành động tiếp tay cho các thế lực khủng bố. Cuộc tấn công còn tàn độc hơn khi Mỹ đang dùng cớ đấu tranh để chống lại các tổ chức khủng bố trên thế giới để thực hiện.
“Đó không chỉ là một chiến dịch quân sự đơn thuần, mà là hành vi gây chiến nhằm ám ảnh tâm trí của người dân Syria và các đồng minh như Iran, Nga và Trung Quốc. Đứng sau cái cơ bảo vệ nhân quyền, Mỹ sẵn sàng chà đạp lên những quyền đó. Chúng tôi lên án những hành động này và coi đó là một tội ác”, ông Mazari nói.
Nhà phân tích Seyed Mehdi Hosseini Sahel tin rằng Mỹ đang “ném mồi nhử” cho các đối thủ đang có mặt ở Trung Đông như Nga và Iran để xem họ sẽ có phản ứng gì.
“Nga và Iran không được để mình cuốn theo những hành động gây hấn này. Chắc chắn trong tương lai Washington sẽ còn tiến hành nhiều động thái khác tương tự, và họ sẽ không quan tâm đến dân thường và làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình”, ông nói.