Phóng gấp đôi vũ khí, "né" quân đội Nga, Mỹ kết thúc không kích Syria
“Tới thời điểm hiện nay, đây là vụ phóng duy nhất và tôi tin nó đã đủ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ”, RT dẫn lời ông Mattis phát biểu tại Lầu Năm Góc.
Cũng theo ông Mattis, những vụ tấn công tiếp theo nhằm chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar Assad “sẽ được triển khai nếu như vũ khí hóa học còn tiếp tục được sử dụng”.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. |
Khi được hỏi về việc Mỹ cùng các đồng minh đã phóng số vũ khí lớn gấp đôi so với hồi tháng 4/2017 xuống Syria, ông Mattis cho biết vụ tấn công “nhằm triệt hạ năng lực sản xuất và phát triển các loại vũ khí hóa học của chính quyền Syria”.
Mục tiêu tấn công được miêu tả gồm một trung tâm nghiên cứu khoa học ở Damascus cùng 2 cơ sở chứa vũ khí hóa học ở gần thủ đô Damascus và một cơ sở ở Homs.
Cũng theo ông Mattis, Mỹ đã dùng máy bay để phóng tên lửa nhằm ‘tránh gây thương vong cho dân thường và các binh sĩ nước ngoài”.
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford nhấn mạnh, Lầu Năm Góc “đã xác định trước các mục tiêu để giảm thiểu rủi ro tấn công vào các lực lượng Nga”.