Phó TT Philippines "lớn tiếng" về việc phớt lờ phán quyết Biển Đông để hợp tác với TQ

Phó Tổng thống Philippines cho rằng, tuyên bố phớt lờ phán quyết trên Biển Đông để đổi lấy hợp tác khai thác khí đốt với Trung Quốc của Tổng thống Duterte là “vô trách nhiệm và đáng thất vọng”.

Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo nhấn mạnh tuyên bố của Tổng thống Duterte về việc phớt lờ phán quyết trên Biển Đông hồi năm 2016 là "hoàn toàn gây thất vọng và cực kỳ vô trách nhiệm”.

Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo. (Ảnh: Reuters)

Bà Robredo còn dẫn lại nhận định của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr cho rằng, không cần thiết phải từ bỏ phán quyết ở Biển Đông để theo đuổi hoạt động cùng khai thác khí đốt với Trung Quốc.

“Tham gia vào bất cứ thỏa thuận nào không có nghĩa là phải trả giá bằng việc từ bỏ quyền của chúng ta ở biển Tây Philippines”, Philstar dẫn lời bà Robredo. 

Cũng theo bà Robredo, đối với việc bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông, Tổng thống Duterte cho rằng Philippines chỉ có hai lựa chọn là đầu hàng hoặc tham chiến “là không đúng”.

“Điểm mấu chốt quan trọng nhất trong tuyên bố chủ quyền cần sự kiên định trong quan điểm của các quan chức chính phủ, trong các cuộc đàm phán và trong những tuyên bố từ phía giới chức cấp cao Philippines”, Phó Tổng thống Philippines cho hay.

Trước đó, Reuters đưa tin, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc gần đây, ông Tập Cận Bình đã đề xuất nếu Philippines phớt lờ phán quyết trên Biển Đông của Tòa trọng tài quốc tế hồi năm 2016, Bắc Kinh sẽ đồng ý trở thành đối tác liên doanh để thăm dò và khai thác khí đốt trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.

"Nếu từ bỏ tuyên bố, các ngài sẽ được kết nối với các công ty Trung Quốc. Họ muốn khai thác. Các ngài sẽ nhận được 60%, còn chúng tôi chỉ lấy 40%. Đây là lời hứa của ông Tập", Tổng thống Duterte chia sẻ với các phóng viên vào cuối ngày 10/9.

Cũng theo Reuters, Tổng thống Duterte không nói về việc ông có đồng ý với đề xuất của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hay không, nhưng xác nhận sẽ phớt lờ một phần của phán quyết liên quan đến EEZ của Philippines để tiến hành hoạt động kinh tế.

Bà Robredo cho rằng, chính sách của Tổng thống Duterte ở biển Tây Philippines sẽ không chỉ ảnh hưởng tới nhiệm kỳ của ông Duterte mà còn các chính quyền kế nhiệm.

“Điều này ảnh hưởng tới cuộc sống không chỉ của thế hệ người dân Philippines hiện nay mà còn của con em chúng ta và cả những thế hệ sau. Chúng ta cần đặc biệt quan tâm để đảm bảo chúng ta không đánh đổi những lợi ích lâu dài của quốc gia và của con em chúng ta chỉ vì những lợi ích trước mắt”, bà Robredo nhấn mạnh thêm.

Phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế ở The Huage, Hà Lan vào ngày 12/7/2016 nhắc tới việc Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền của Philippines khi can thiệp vào hoạt động đánh cá và khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines trên biển Tây Philippines, cách Manila gọi một phần phía đông của Biển Đông. Phán quyết đồng thời lên án hành động Trung Quốc xây dựng trái phép các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Về phần mình, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích và khẳng định không thực thi phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế.

Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Hôm 29/8, nhân chuyến thăm tới Bắc Kinh, Tổng thống Duterte đã đưa phán quyết trên Biển Đông ra thảo luận với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, ông Tập nhất quyết không thay đổi quan điểm về tuyên bố chủ quyền “đường chín đoạn” ở Biển Đông.

"Ông biết đấy, tuyên bố của chúng tôi là không thay đổi quan điểm. Chúng tôi không muốn nói về điều này nữa. Chúng tôi sở hữu tài sản ở đó, tại sao tôi phải nói chuyện này với ông", ông Duterte nhớ lại lời ông Tập nói.

 

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Philippines phán quyết ở Biển Đông Trung Quốc căng thẳng biển đông chủ quyền biển đông trung quốc tuyên bố chủ quyền ở biển đông vùng đặc quyền kinh tế EEZ khai thác khí đốt ở biển đông tổng thống duterte Tập Cận Bình

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !