Phó Tổng thống Mỹ “sốc” trước nạn tham nhũng ở Ukraine

Đây đã là chuyến thăm Ukraine lần thứ 5 của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong thời gian gần đây. Trước khi đến thăm Ukraine, ông Biden đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ cấp cho Ukraine khoản tiền trị giá 1 tỷ USD nhằm đảm bảo thực hiện các cuộc cải cách thuế.
Phó Tổng thống Mỹ “sốc” trước nạn tham nhũng ở Ukraine - ảnh 1

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Poroshenko.

Trong chuyến thăm Ukraine trong 2 ngày, từ ngày 7-8/12, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kiev nhưng cảnh báo về tình trạng tham nhũng ở nước này khi khẳng định: Không có quốc gia dân chủ nào mà tình trạng tham nhũng lại “nở rộ” như ở Ukraine.

Tại Ukraine, ông Biden đã có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk. Theo phó Tổng thống Mỹ, hai nhà lãnh đạo Ukraine cần phải hợp tác chặt chẽ với nhau đồng thời cảnh báo làn sóng dư luận Ukraine đang ngày càng tức giận trước tiến trình cải cách chậm trễ, đặc biệt là tình trạng tham nhũng đang “nở rộ”.

Phát biểu sau khi cam kết về việc Mỹ sẽ tài trợ thêm cho Ukraine khoản tiền trị giá khoảng 190 triệu USD, ông Biden lên tiếng kêu gọi giới lãnh đạo Ukraine cần phải có các biện pháp chống tham nhũng một cách có hiệu quả.

“Tôi chưa bao giờ nói với ai đó ở quốc gia nào đó rằng họ phải làm gì. Tuy nhiên, các ông không thể tìm thấy bất cứ quốc gia nào trên thế giới mà tình trạng tham nhũng lại “nở rộ” như ở Ukraine. Các ông sẽ không thể tìm thấy quốc gia như vậy. Tình trạng tham nhũng sẽ không cho phép xây dựng một nền dân chủ hiệu quả”- ông Biden nhấn mạnh.

Theo ông Biden, Ukraine cần phải nhanh chóng tiến hành cuộc cải cách tòa án để có được khả năng buộc những người có tội nhận trách nhiệm và ngăn giới quan chức cấp cao “đục khoét” lợi ích quốc gia cho bản thân mình. Tất cả mọi người đều phải nộp thuế, không phụ thuộc vào việc họ là tài phiệt hay dân thường, đặc biệt không được để giới tài phiệt gây áp lực lên tòa án.

Sau khi đưa ra những tuyên bố trên, ông Biden cam kết rằng ngoài khoản hỗ trợ 190 triệu USD kể trên, Mỹ có thể sẽ tiếp tục cấp thêm cho Ukraine khoảng hỗ trợ cho đảm bảo an ninh trị giá 300 triệu USD.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của các quan chức tháp tùng ông Biden trong chuyến thăm này, khoản hỗ trợ 300 triệu USD này sẽ không được bổ sung vào ngân khố quốc gia Ukraine mà có thể được thực hiện  dưới dạng vũ khí, trang thiết bị quân sự.

Được biết, đây đã là chuyến thăm Ukraine lần thứ 5 của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong thời gian gần đây. Trước khi đến thăm Ukraine, ông Biden ngày 6/12 đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ cấp cho Ukraine khoản tiền trị giá 1 tỷ USD nhằm đảm bảo thực hiện các cuộc cải cách thuế và chống tham nhũng. 

Ai tham nhũng?

Trong Hội nghị chống tham nhũng được tổ chức tại Ukraine ngày 7/12, tình trạng tham nhũng tràn lan ở Ukraine đã được chính tỉnh trưởng Odessa Mikhail Saakashvili (cựu Tổng thống Gruzia) nhắc đến khi cho rằng khoảng ngân sách quốc gia bị thất thoát tại các tập đoàn, xí nghiệp nhà nước của Ukraine đã lên đến không dưới 5 tỷ USD mỗi năm khiến GDP Ukraine bị thiệt hại khoảng 20%.

Phó Tổng thống Mỹ “sốc” trước nạn tham nhũng ở Ukraine - ảnh 2

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk và Tỉnh trưởng Odessa Saakashvili.

Ông Saakashvili cũng đồng thời chỉ đích danh những cá nhân đang tham nhũng tại Ukraine. Theo đó, nhà tài phiệt Akhmetov mỗi năm “cướp” 2,2 tỷ USD từ ngân sách Ukraine bằng cách làm giảm giá vận chuyển hàng hóa, đại biểu Quốc hội Martynhenko tham nhũng ở nhà máy cảng Odessa, nhà máy điện hạt nhân, công ty dầu khí Naftogas với số tiền chiếm đoạt được là khoảng 700 triệu USD.

Trong lĩnh vực ngân hàng, Saakashvili tố cáo nhà tài phiệt Kolomoiski đã sử dụng các ngân hàng riêng của mình (Privat bank, Ukrnafta) để chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài với số tiền từ 1,5- 2 tỷ USD.

Nói đến những người phải chịu trách nhiệm về tình trạng tham nhũng trên, ông Saakashvili buộc tội đương kim Thủ tướng Ukraine Yatsenhuk khi khẳng định rằng: “Tôi chịu trách nhiệm về các số liệu nêu trên… Ai phải chịu trách nhiệm? Tôi không biết. Ở đất nước bình thường thì thủ tướng phải chịu trách nhiệm”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ báo Quan điểm, một trong những tờ báo điện tử uy tín tại Nga.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !