Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence lạnh nhạt, né tránh em gái ông Kim Jong-un
Trước đó, ông Pence cho rằng Triều Tiên đang “muốn truyền tải thông điệp và quảng báo hình ảnh ở Thế vận hội Pyeongchang” bên cạnh “chiến dịch tuyên truyền”.
AP đưa tin trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang vào chiều ngày 9/2, Phó Tổng thống Pence giữ khuôn mặt lạnh trong khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và giới chức Triều Tiên cùng đứng dậy vỗ tay chào đón các đoàn vận động viên tiến vào sân vận động.
![]() |
Chủ tịch quốc hội Triều Tiên Kim Yong Nam,em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un là cô Kim Yo Jong và Phó Tổng thống MỹMike Pence tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa ĐôngPyeongchang hôm 9/2. |
Giới chức Nhà Trắng cũng nhấn mạnh, Tổng thống Pence chỉ vỗ tay chào mừng đoàn vận động viên Mỹ. Còn theo giới chuyên gia, việc ông Pence không đứng dậy trong lúc chào đón vận động viên là thái độ thiếu tôn trọng đối với nước chủ nhà.
Trước đó, giới chức Mỹ đã hối thúc Hàn Quốc cần thận trọng trước sự thân thiết bất ngờ của Triều Tiên. Đây cũng là lý do mà phó Tổng thống Pence đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Moon hôm 8/2.
Trong khi đó, dù có chung quan điểm với Mỹ, nghi ngờ động thái thân thiết của Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vẫn vui vẻ chào đón Chủ tịch quốc hội Triều Tiên Kim Yong Nam nhân sự kiện tới dự lễ khai mạc Thế vận hội Hàn Quốc.
Trong buổi tiếp đón dành cho khách VIP đối với các phái đoàn nước ngoài, ông Pence cũng tới muộn và chỉ ở lại bữa tiệc này trong 5 phút và không giao lưu với phái đoàn Triều Tiên.
Còn trong ngày hôm nay (10/2), em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un là cô Kim Yo Jong cùng phái đoàn Triều Tiên đã tới Nhà Xanh ở thủ đô Seoul để dự bữa tiệc trưa với Tổng thống Moon Jae-in. Có tin đồn cho rằng cô Kim Yo Jong có thể gửi lời mời Tổng thống Hàn Quốc tới thăm Triều Tiên.
Mặc dù ủng hộ chính sách “tăng cường tối đa sức ép” đối với Triều Tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Moon Jae-in vẫn hy vọng Thế vận hội sẽ mở ra cánh cửa cải thiện quan hệ Hàn – Triều.
Việc Hàn – Triều tiến tới cải thiện quan hệ song phương cũng đang làm dấy lên mối nghi ngại về khả năng quan hệ Seoul – Washington sẽ bị sứt mẻ do hai nước đang có nhiều điểm bất đồng trong phương án giải quyết căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên cũng như tiến tới yêu cầu Bình Nhưỡng giải trừ vũ khí hạt nhân.