Phó Thủ tướng Trung Quốc vui mừng trước 'bước tiến đáng kể' trong đàm phán Trung – Mỹ

Phó Thủ tướng Lưu Hạc cho biết, Trung Quốc sẽ nỗ lực trao đổi với Mỹ để xác định mối lo ngại chính giữa hai nước trên tinh thần bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, qua đó chấm dứt chiến tranh thương mại giữa hai nước.

Theo hãng tin CNBC, trong một hội nghị ở thành phố Nam Xương, thủ phủ tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), ông Lưu cho biết Trung Quốc và Mỹ đã có “những bước tiến đáng kể trong nhiều vấn đề, qua đó đặt nền móng quan trọng cho việc ký kết một thỏa thuận nhiều giai đoạn”. Tuần tước, hai nước đã đạt được một thỏa thuận hạn chế nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh thương mại.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vui mừng trước những bước tiến trong đàm phán Mỹ - Trung.

“Việc ngăn chặn chiến tranh thương mại leo thang sẽ có lợi cho Trung Quốc, Hoa Kỳ và cả toàn thế giới. Đây là điều mà các nhà sản xuất và người tiêu dùng đều mong muốn”, ông Lưu nói.

Phó Thủ tướng cũng tiết lộ, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh đầu tư vào các loại công nghệ quan trọng để thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu kinh tế, và viễn cảnh kinh tế của Trung Quốc “vẫn rất tươi sáng” mặc dù tỉ lệ tăng trưởng kinh tế trong quý III/2019 đã giảm xuống mức 6,0%.

“Chúng tôi không lo ngại về những biến đổi ngắn hạn của nền kinh tế. Chúng tôi có đủ niềm tin để khẳng định sẽ đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô đề ra trong năm nay”, ông Lưu nói.

Ngoài ra, ông Lưu cũng nhấn mạnh việc cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ có lợi cho toàn thế giới.

“Sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung – Mỹ và hợp tác thương mại sẽ dẫn đến sự hòa bình, ổn định và phát triển của toàn thế giới. Trung Quốc và Mỹ có thể gặp nhau và dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, có thể tìm những quan ngại chính của hai bên và nỗ lực để tạo nên một môi trường lành mạnh, góp phần đạt được mục tiêu chung của hai nước”, ông nói.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Trung Quốc Mỹ chiến tranh thương mại đàm phán thỏa thuận

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !