Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Chưa có bằng chứng ăn thịt chó bị lây bệnh dại

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến nay trên địa bàn chưa có trường hợp nào bị bệnh dại do chó, mèo cắn và cũng chưa có chứng minh nào nói ăn thịt chó mà bị dại…

Thông tin tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 12/5, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Năm 2014, địa bàn toàn Hà Nội có 5 ca lên cơn dại chết, 1 ca ở Ứng Hòa, 1 ca ở Sóc Sơn, 1 ca ở Ba Vì và 2 trường hợp ở Chương Mỹ. Từ đầu năm 2015 đến nay chưa ghi nhận thêm trường hợp nào ở Hà Nội. Tuy nhiên hiện một số tỉnh lân cận như Thái Nguyên, tình hình bệnh dại đang phát triển ở các làng xóm.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Chưa có bằng chứng ăn thịt chó bị lây bệnh dại - ảnh 1

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, chưa có bằng chứng nào nói ăn thịt chó mà bị bệnh dại.

Vì thế, Sở Y tế đã chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để quản lý và tiêm vắc-xin cho đàn chó, mèo bởi lẽ nếu không có dại ở chó, mèo thì không có dại ở người. Bệnh dại do virus từ chó, mèo bị dại cắn người và virus dại đó qua nước bọt truyền sang vết cắn qua người tác động đến thần kinh. Người đã lên cơn dại thì chỉ có tử vong.

“Chúng tôi khuyến cáo tất cả người dân khi bị chó, mèo cắn cần được đến cơ sở y tế khám và hướng dẫn tiêm vắc-xin, chứ không được tự ý chữa thuốc nam”, ông Hạnh khuyến cáo.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào nói là ăn thịt chó mà bị dại.

Liên quan đến các dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin, về dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 57 trường hợp. Hiện đã có 44 trường hợp khỏi hoàn toàn và 13 trường hợp đang điều trị, không có ca tử vong.

Bệnh tay chân miệng có 527 trường hợp mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2014 nhưng các ca bệnh ở thể nhẹ, không có tử vong. Hiện chỉ còn 8 trường hợp đang điều trị, còn lại đã khỏi hoàn toàn.

Bệnh ho gà có 53 trường hợp và thường mắc ở trẻ nhỏ chưa đến tuổi tiêm chủng hoặc gia đình chưa đi tiêm chủng đầy đủ 3 mũi vắc xin phòng bệnh.

Ngoài ra, các bệnh sởi, thủy đậu đều ghi nhận giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng, các loại cúm A (H5N1, H7N9 và H5N6) chưa ghi nhận có trường hợp nào.

Nguyễn Lê

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !