Philippnes: Bão Tembin tấn công, hơn 180 người thiệt mạng
Hiệp hội Chữ Thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) cho hay, cơn bão Tembin đã gây ra tình trạng ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở đảo Mindanao, hòn đảo lớn thứ hai ở Philippines, khiến hơn 70.000 người phải đi sơ tán.
![]() |
Bão Tembin gây ra tình trạng lụt lội nghiêm trọng ở Philippines. |
“Mọi người bỏ lại hết mọi thứ để đi sơ tán”, Channel News Asia dẫn lời điều phối viên IFRC tại Philippines, ông Patrick Elliott chia sẻ hôm nay (24/12).
Mỗi năm, Philippines trung bình phải hứng chịu 20 cơn bão lớn, gây tổn thất lớn về người và của. Song đảo Mindanao, nơi sinh sống của 20 triệu người, lại rất hiếm khi chịu cảnh bão lũ.
Cảnh sát Philippines cho biết 153 người hiện vẫn mất tích và hơn 40.000 người phải đi sơ tán trong bối cảnh cơn bão Tembin tiếp tục di chuyển về phía tây sau khi đổ bộ vào nước này hôm 22/12.
Cảnh sát, quân đội và các tình nguyện viên đã phải dùng găng tay để đào bới đống bùn đất và rác rưởi nhằm tìm kiếm thi thể người dân sinh sống tại làng Dalama hôm 23/12.
“Nước sông đang dâng cao và phần lớn các ngôi nhà trong làng đã bị mưa lũ quét sạch. Ngôi làng hiện không còn ai”, quan chức cảnh sát Gerry Parami chia sẻ qua điện thoại gần thị trấn Tubod thuộc tỉnh Lanao del Norte, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão Tembin.
Theo cảnh sát địa phương, ít nhất 127 người được xác định đã thiệt mạng tại tỉnh Lanao del Norte, trong khi 72 người vẫn đang mất tích. Lực lượng cứu hộ cũng đã tiến hành trục vớt hàng chục thi thể trên sông Salog gần thị trấn Sapad.
Lực lượng cảnh sát Philippines đã phát thông báo khẩn nhưng do hiếm khi phải chịu cảnh bão lũ, người dân đảo Mindanao đã có tư tưởng chủ quan nhất là những người sống cạnh các sông suối, dẫn tới tình trạng số người chết tăng mạnh.