Philippines: Trung Quốc "không dại" dùng quân sự ở biển Đông
Philippines: Trung Quốc "không dại" dùng quân sự ở biển Đông
Philippines quyết tâm quốc tế hóa vấn đề Biển Đông
Căng thẳng về chủ quyền, Thái Bình Dương "dậy sóng"
Diễn biến mới nhất căng thẳng Philippines – Trung Quốc về Biển Đông
Tổng thống Philippines Benigno Aquino (Ảnh:AFP) |
Đối với những tuyên bố gần đây của các quan chức Trung Quốc về việc tranh chấp với Philippines tại vùng biển gần bãi đá ngầm Scarborough, ngày 29/4 Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết “không nghĩ rằng ở giai đoạn này, họ (Trung Quốc) sẽ có bất kì hành động quân sự nào” và “chúng ta đã hướng tới tình hình bớt căng thẳng hơn”.
Tổng thống Philippines cho biết, nếu sự tranh chấp này được giải quyết bằng một cuộc đối đầu vũ trang thì cả Philippines và Trung Quốc sẽ mất mát rất nhiều. Tổng thống Aquino cho hay, ông đã đưa ra “hướng dẫn quan trọng hơn” cho quân sự của Philippines là “không leo thang vấn đề” và bác bỏ các cảnh báo của Trung Quốc “không biểu thị ý định thực sự” của Bắc Kinh. Trung Quốc tuyên bố toàn bộ vùng Biển Đông (Trung Quốc gọi là Nam Hải), thậm chí cả những vùng biển gần bờ biển của Philippines và các nước Đông Nam Á khác như là một phần của lãnh thổ nước này. Cả Trung Quốc và Phillipine từ hôm 8/4 đã đưa tàu của mình đến vùng biển gần bãi đá ngầm Scarborough, một điểm nóng trên Biển Đông và của châu Á.
Căng thẳng bắt đầu khi hải quân Philippines định bắt giữ 8 tàu cá Trung Quốc đánh bắt ở gần bãi cạn Scarborough.Philippines và Trung Quốc đều cáo buộc đối phương vi phạm luật hàng hải.
Trung Quốc đã cảnh báo Philippines muốn quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, và các phương tiện truyền thông quốc gia của Trung Quốc đã trích dẫn lời của các quan chức quốc phòng và quân sự rằng họ đã được chuẩn bị để đấu tranh cho lãnh thổ của mình.
Theo bản đồ hải quân, bãi cạn Scarborough chỉ cách đảo Luzon, hòn đảo chính của Philippines 230km, trong khi lại cách đảo Hải Nam của Trung Quốc đến 1.200km.
Hòa Phong