Philippines tăng cường trang bị vũ khí chiến đấu
Philippines tăng cường trang bị vũ khí chiến đấu
![]() |
Trước tình hình rạn nứt trong quan hệ ngoại giao do những tranh chấp ở quần đảo Trường Sa, tổng thống Benigno Aquino ngày hôm qua đã tuyên bố Philippines sẵn sàng sử dụng vũ lực bằng cách trăng cường trang bị vũ khí để bảo vệ lãnh thổ của nước này trên Biển Đông.
"Chúng tôi không muốn gây căng thẳng với ai cả nhưng chúng tôi phải để thế giới biết rằng chúng tôi đã sẵn sàng đứng lên để bảo vệ những gì thuộc về chúng tôi." Tổng thống Aquino phát biểu trước quốc hội.
Ông Aquino không nhắc đến Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ khu vực biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa và bị cả Philippines và Việt Nam tố cáo càng ngày càng lấn lướt trong khu vực tranh cãi này. Trong thông điệp của ông có nhắc đến rải đá ngầm Recto, tên quốc tế gọi là bãi Cỏ Rong, thuộc về chủ quyền lãnh thổ nước này giống như tên một con phố nổi tiếng ở thủ đô Manila có tên là Rector Avenue.
"Có thời điểm chúng ta phải làm ngơ với những mối đe dọa sau lưng chúng ta. Còn bây giờ, thông điệp của chúng ta với thế giới là rất rõ ràng. 'Của sê za phải trả về cho sê za'.
Chính quyền của ông Aquino tháng trước đã tuyên bố rằng sẽ gọi tên"biển Tây Phillipine" thay vì cái tên Nam Trung Hoa.
Ông Tổng thống cho hay chiếc tàu chiến Hamilton nước này mua từ Mỹ đang trên đường đến Phillippines. Theo ông Aquino, Phillippines sẽ có thể mua thêm một toàn tàu chiến, trực thăng, tàu tuần tiễu và vũ khí cùng lúc để tận dụng giá ưu đãi.
Philippine hiện tại là một trong những nước có khả quân sự yếu nhất so với các nước trong khu vực.
Nước này lên án Trung Quốc đã liên tục xâm phạm khu vực Manila tuyên bố chủ quyền và quanh khu vực đảo Trường Sa trong đó có khu vực bãi Cỏ Rong, kể thừ tháng 2. Trung Quốc thì bác bỏ những lời cáo buộc nói rằng không hề có sự xâm phạm vì đó là vùng đất của Trung Quốc.
Khu vực đảo Trường Sa được coi là có chức một trữ lượng lớn dầu mỏ và khí đốt. Philippines nói nước này định đem vấn này ra trước Liên Hiệp Quốc để đối chiếu với luật biển. Trung Quốc thì phản đối kế hoạch này và muốn đem ra thương thảo song phương.
Ông Aquino nói rằng đem việc này ra trước các trọng tài quốc tế sẽ đảm bảo các quốc gia liên quan sẽ giải quyết tranh chấp một cách bình tĩnh và kiên nhẫn.
Việc nước này nóng lòng tìm kiếm nguồn bảo đảm nhiên liệu ở biển Đông bất chấp sự phản đối của Trung Quốc có thể gài bẫy Mỹ, một đồng minh lớn của nước này. Mỹ từng nói rằng giải quyết tranh chấp lãnh thổ một cách hòa bình và đảm bảo tự do hàng hải ở biển Đông là mối quan tâm của Mỹ. Tuyên bố này đã chọc giận Trung Quốc.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã cảnh báo tại Diễn đàn An Ninh khu vực, hôm chủ nhật rằng các tranh cãi ở biển Đông đang đe dọa sự gián đoạn ở một trong những tuyến hàng hải năng động nhất trên thế giới.
Hoa Tạ
Theo todayonline