Philippines sẽ nói về tranh chấp Biển Đông tại ASEM
Ngoài ra, theo AFP, bên lề Hội nghị ASEM lần thứ 9 tại Viêng Chăn, dự kiến ông Aquino sẽ tiến hành các cuộc gặp song phương với những người đồng nhiệm đến từ các nước Ý, Na Uy, Ba Lan, Thụy Sĩ, Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu.
Tổng thống Philippines cho biết ông sẽ đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu diễn ra trong 2 ngày 5-6/11. |
“Vào thời điểm mà nhiều khu vực của châu Á và châu Âu đang đối mặt với khủng hoảng và bất ổn, điều quan trọng là các nhà lãnh đạo của hai khu vực phải thảo luận về các vấn đề đang khiến họ đau đầu”, ông Aquino phát biểu trước khi lên đường dự Hội nghị ASEM.
Tổng thống Philippines cho biết trong số các vấn đề đó, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về tăng cường hợp tác kinh tế, tìm kiếm những con đường nhằm hạn chế tác động của các cuộc khủng hoảng tài chính hiện đang là gánh nặng của các quốc gia châu Âu.
Ông Aquino phát biểu rằng Philippines sẽ đưa ra “các đề xuất về cách thức thảo ra một thỏa thuận công bằng và hòa bình cho biển Tây Philippines (Biển Đông)”. Philippines đã "dấn thân" vào một cuộc đối đầu với Trung Quốc về chủ quyền bãi cạn Scarborough trên Biển Đông kể từ tháng 4 năm nay.
Trung Quốc tuyên bố bãi cạn Scarborough và gần như toàn bộ Biển Đông, thậm chí là cả các vùng biển sát bờ biển của các nước láng giềng là của họ. Philippines thì khẳng định bãi cạn này nằm trọn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình.
Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền với một phần của Biển Đông. Hai quốc gia Đông Nam Á là Philippines và Việt Nam buộc tội Trung Quốc ngày càng hiếu chiến khi bảo vệ tuyên bố chủ quyền của mình.
Ông Aquino vẫn luôn khẳng định lập trường của Philippines là giải quyết cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông bằng con đường đa phương nhưng Trung Quốc lại “đòi” giải quyết song phương với từng quốc gia có liên quan.