Philippines sẽ mua tên lửa phòng thủ bảo vệ bờ biển
Bộ trưởng Truyền thông Ricky Carandang đã tiết lộ vào cuối ngày thứ Bảy rằng đề xuất này đã được đề xuất tới Văn phòng Chính phủ và là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận giữa các thành viên nội các trong thời gian gần đây. “Việc mua lại tên lửa được chúng tôi bàn thảo nhiều nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức”, ông Carandang, người thường xuyên tham dự các cuộc họp nội các cụm an ninh quốc gia cho biết.
Trong bối cảnh Trung Quốc liên tục xâm nhập vào vùng biển của Philippines và các vùng biển tranh chấp khác, Carandang nói rằng những gì Hải quân nước này cần là “tàu biển”, tuy nhiên ông không nói rõ về điều này.
Một phát ngôn viên Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng Abigail Valte đã không xác nhận hay phủ nhận khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh vào hôm thứ Bảy về việc Bộ Quốc phòng Philippines đã đề nghị mua tên lửa để tăng cường hỏa lực của mình trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bãi cạn Scarborough.
![]() |
| Bãi cạn Scarborough - nơi Philippines đang bị Trung Quốc "bắt nạt" |
“Tôi sẽ không nhận xét về hệ thống tên lửa đang được đề cập đến và tôi sẽ làm việc với Bộ Quốc Phòng”, Vatle cho biết và cũng từ chối xác nhận việc Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin sẽ bay tới Israel vào tuần tới để tìm kiếm các đối tác cung cấp tên lửa.
Tuy nhiên, bà Valte đề cập đến kế hoạch nâng cấp sức mạnh quân đội của Bộ Quốc phòng như là một phần của chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang Philippines, điều đã bị trì hoãn bấy lâu nay. “Việc mua sắm các thiết bị là có liên quan. Chúng ta đều biết rằng chúng tôi đang trong quá trình nâng cấp, hoặc ít nhất là đáp ứng được nhu cầu hiện tại của binh lính”, bà Valte nói. Bà cũng hứa sẽ xem xét “danh sách đề nghị được mua sắm” của quân đội, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa như các thông tin mà hang tin AFP đã đưa.
Từ tháng trước, người phát ngôn Văn phòng Chính phủ Philippines đã nói về việc quân đội nước này đã đạt được “hệ thống phòng thủ tin cậy tối thiểu” để bảo vệ lãnh thổ, đặc biệt là vùng biển phía tây nước này (Biển Đông), nơi mà Trung Quốc đang ngày càng mạnh mẽ trong các tuyên bố về quần đảo và vùng biển có tranh chấp.
Trong bài phát biểu vào ngày Quốc khánh, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền của đất nước trong giai đoạn mà Trung Quốc cũng đang ra sức xây dựng sức mạnh quân sự, bất chấp nước này có đầy đủ hay không đầy đủ vũ khí.
Trong tháng Năm, nhân dịp kỷ niệm 115 năm Hải quân Philippines, Tổng thống Aquno cũng đã thông báo rằng số tiền ngân sách 75 tỷ peso Philippines ( tương đương 1,75 tỷ USD) đã được phê duyệt để sử dụng trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Ông cho biết việc nâng cấp sức mạnh quân sự sẽ giúp bảo vệ lãnh thổ hàng hải của đất nước, chống lại những “kẻ bắt nạt”.
