Philippines nghi ngờ lính Trung Quốc giả danh ngư dân
Một quan chức quân đội giấu tên cho biết, có thể 12 ngư dân trên tàu Ming Long Yu của Trung Quốc là “những binh lính được cử đi thực hiện nhiệm vụ”. Quan chức này cho hay: “Đây chỉ là một trong nhiều khả năng mà chính phủ Philippines nên xem xét. Tàu Trung Quốc có thể là một phần của chiến dịch quân sự của Trung Quốc”.
![]() |
Các "ngư dân" Trung Quốc này khá trắng trẻo, không có làn da rám nắng như các ngư dân thông thường. |
Quan chức cung cấp thông tin này vốn đã quá quen với sự xâm nhập của quân đội Trung Quốc tại vùng biển này cho biết, nhiều dấu hiệu cho thấy con tàu dài 48m này không chỉ đơn thuần “là một tàu cá”.
Người này cho biết: “Tàu Trung Quốc này không giống các tàu cá của Trung Quốc đã bị bắt trước đó tại Palawan. Nó không mang theo đá để bảo quản hải sản đánh bắt được, không có kho bảo quản lạnh”. Thêm vào đó, những người này khá trắng trẻo, chứ không có làn da rám nắng như các ngư dân thông thường khác.
![]() |
Tàu Trung Quốc bị Philippines kiểm tra hôm 8/4 |
Có thể quân đội Trung Quốc đã cử 12 “ngư dân” đến kiểm tra khu vực nơi tàu USS Guardian từng bị mắc cạn hôm 17/1/2013, và bị kẹt lại tại đây khoảng hai tháng rưỡi. Phần cuối cùng của tàu USS Guardian được chuyển đi chỉ trước khi tàu Ming Long Yu bị bắt tại một đảo san hô gần đó hôm 8/4.
Quan chức này cho biết thêm: “Có thể những người Trung Quốc này đã kiểm tra xem liệu tàu Guardian có chuyển đi thật không. Có lẽ họ nghi ngờ Mỹ đã cài đặt thiết bị quân sự ở đây”.