Philippines - Mỹ "làm ấm" quan hệ để kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông

Bộ Quốc phòng Philippines vừa có động thái được cho là "làm ấm" mối quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines để kiềm chế hoạt động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông,điều này nhiều khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng Phi - Trung trong năm 2020.

Philippines và Mỹ đang có dấu hiệu "làm ấm" quan hệ để chung tay đối phó Trung Quốc ở Biển Đông. Nguồn: China.com.

Theo thời báo The Philippine Star hôm 30/12/2019, Bộ Quốc phòng Philippines đã phê chuẩn cho phép Mỹ và Australia tham gia vào kế hoạch cải tạo xưởng tàu cũ của Philippines trên đảo Luzon. Theo đó, xưởng đóng tàu này sẽ được cải tạo, nâng cấp thành một căn cứ hải quân mới. 

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Philippines, sau khi hoàn thành xây dựng căn cứ này, Hải quân Philippines sẽ bố trí nhiều tàu chiến để tạo thành một hạm đội hải quân ở đây, qua đó cho phép Philippines kiểm soát tốt hơn các vùng biển đang tranh chấp.

The Daily Tribune Philippines cho biết, kế hoạch sửa chữa xưởng tàu cũ này do công ty Cerberus của Mỹ và công ty Austal của Australia phụ trách, Philippines sẽ cung cấp sự hỗ trợ quân sự và tiến hành giám sát.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp trí Shimbun của Nhật Bản hôm 24/12, Tư lệnh Hải quân Phiippines Robert Empedrad cũng xác nhận, Hải quân Philippines có kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Luzon, hướng ra Biển Đông. Hải quân Philippines đã tiếp quản một phần của nhà máy đóng tàu cũ ở đây và sẽ cải tạo nó thành một căn cứ Hải quân.

Đại diện Công ty Austal của Australia nói rằng: “Chúng tôi cũng mong đợi sự hiện diện của Hải quân, chúng tôi có 1 xưởng đóng tàu ở Cebu miền Trung Philippines và dự kiến sẽ chế tạo 6 tàu hải quân ở xưởng này”.

Chuyên gia Trung Quốc cho rằng, vị trí xưởng tàu cũ được nâng cấp thành căn cứ Hải quân của Bộ Quốc phòng Philippines nằm sát với vùng biển tranh chấp, gần nhất là bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, nơi tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines.

Hải quân Philippines có kế hoạch cải tạo xưởng đóng tàu cũ thành căn cứ quân sự trên đảo Luzon. Nguồn: China.com.

Sau khi căn cứ này đi vào hoạt động, sẽ cho phép Hải quân Philippines rút ngắn khoảng cách di chuyển đến các khu vực tranh chấp, ngoài ra, căn cứ này nằm ở vùng bển tương đối sâu, có thể dừng đỗ các tàu chiến trọng tải lớn và tàu ngầm.

Theo đánh giá của chuyên gia Philippines, sau khi hoàn thành xây dựng căn cứ này, Mỹ nhiều khả năng sẽ thông qua đây để quay trở lại Vịnh Subic, qua đó làm ấm mối quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines đang ngày càng phai nhạt trước các tác động từ Trung Quốc. “Chống lưng” cho Công ty Cerberus chính là Lầu Năm Góc, mặc dù chính quyền Philippines sẽ phải chịu một số áp lực, nhưng điều này không so được với những lợi ích mà căn cứ này mang lại. Philippines sẽ sử dụng căn cứ này làm căn cứ chiến lược để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc.

Động thái của Philippines nhiều khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc thời gian tới. Nguồn: China.com.

Còn đối với Mỹ, căn cứ này chính là “cơ hội ngàn vàng” để Mỹ quay trở lại Vịnh Subic, đồng thời, nếu Mỹ có thể hiện diện tại căn cứ này thì hoạt động “tự do hàng hải” hoặc “đi qua vô hại” của Hải quân Mỹ trên Biển Đông sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn, từ đó tiến thêm một bước trong chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương” và kiềm chế Trung Quốc.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: Biển Đông Mỹ Philippines Trung Quốc Luzon Hải quân Scarborough

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !