Philippines mua vũ khí của Trung Quốc: Chỉ còn chờ ký
Theo AP, trong bài phát biểu trước binh sĩ Philippines hôm 11/12, ông Duterte đã hứa điều Bộ trưởng Quốc phòng sang Trung Quốc để ký kết bản thỏa thuận mua vũ khí có thời gian chi trả là 25 năm.
"Trung Quốc đề xuất một thương vụ mua bán vũ khí và tôi sẽ chấp nhận. Chúng ta không cần hỏi ý kiến của bất cứ ai. Đây là bản thỏa thuận mua bán có thời hạn chi trả trong vòng 25 năm", Tổng thống Duterte nói.
Tổng thống PhilippinesRodrigo Duterte (trái) tới thăm Trung Quốc hồi tháng 10. |
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho hay Manila cũng sẽ mua súng trường tấn công từ Nga và nhấn mạnh quân đội nước này cùng lực lượng thủy quân lục chiến đang tiến hành nghiên cứu khi nào nên mua số vũ khí này.
Hồi tuần trước, ông Lorenzana đã tới Nga để nhóm họp với các quan chức quốc phòng theo đề nghị của Tổng thống Duterte. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức quốc phòng Philippines tới Moscow từ năm 1976 thời điểm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.
"Nếu như súng trường tấn công hoạt động ưu việt như Nga tuyên bố, chúng tôi sẽ quyết định mua. Quân đội và lực lượng lính thủy đánh bộ sẽ cho tiến hành dùng thử và đánh giá mua bao nhiêu khẩu", ông Lorenzana nói.
Hồi tháng trước, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh về việc Nga và Philippines sẽ tiến hành các cuộc thảo luận về hiệp ước hợp tác quốc phòng.
Trong tháng 11, quân đội Philippines, lực lượng vốn phụ thuộc lớn vào vũ khí của Mỹ như tàu chiến và chiến đấu cơ, đã tuyên bố hủy bỏ thương vụ mua 26.000 súng khẩu trường của Mỹ. Quyết định này được đưa ra sau thông tin Washington sẽ hủy bỏ thương vụ do những quan ngại về vấn đề nhân quyền liên quan tới cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte.
Philippines vốn là đồng minh chủ chốt của Mỹ tại châu Á trong hàng chục năm qua nhưng quan hệ giữa hai nước gần đây gặp sóng gió kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền hồi tháng 6/2016. Song sau khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ đắc cử, quan hệ giữa hai nước đã có biến chuyển. Theo ông Duterte hồi tuần trước, ông Trump đã mời Tổng thống Philippines tới Mỹ và ủng hộ chiến dịch chống ma túy ở quốc gia này.
Trong khi đó, trước khi ông Duterte trở thành Tổng thống Philippines, quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh đã liên tiếp rơi vào tình trạng căng thẳng liên quan tới tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Đỉnh điểm, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã gửi đơn kiện Trung Quốc lên Tòa trọng tài quốc tế. Tới tháng Bảy năm nay, Tòa quốc tế ra phán quyết phủ nhận tuyên bố chủ quyền phi lý "đường chín đoạn" của Bắc Kinh trên Biển Đông. Về phần mình, Trung Quốc khẳng định không công nhận phán quyết trên.