Philippines lần đầu tiên điều tàu chiến tới Trung Quốc làm gì?

Hải quân Philippines sẽ lần đầu tiên điều động một tàu chiến tới Trung Quốc nhân lễ kỷ niệm 70 năm thành lập hải quân Trung Quốc vào tháng Tư tới.

Inquirer đưa tin, theo Phó Đô đốc hải quân Philippines Robert Empedrad, lực lượng hải quân Philippines đã nhận được bản kế hoạch điều động tàu chiến tới Trung Quốc.

Cụ thể, tàu chiến Philiipines sẽ tham gia đội hình diễu binh của hạm đội tàu chiến Trung Quốc ở thành phố Thanh Đảo, phía đông tỉnh Sơn Đông vào ngày 23/4 tới.

Tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Handan của hải quân Trung Quốc tới thăm Philippines.

“Chúng tôi cũng sẽ cử một số tàu thuyền tới thăm Trung Quốc trong năm nay”, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana phát biểu hôm 20/1 nhân chuyên thăm của tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Wuhu tới thăm Philippines.  

Điều động tàu chiến là một phần trong “chuỗi hoạt động gây dựng lòng tin” giữa hai nước, Bộ trưởng Lorenzana nhấn mạnh.

Dàn tàu chiến Trung Quốc tới thăm Philippines trong 5 ngày gồm tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Wuhu và Handan cùng tàu cung ứng Dongpinghu. Ba tàu hải quân Trung Quốc tới Philiipines vào ngày 17/1, sau khi hoàn thành sứ mệnh chống hải tặc ở vịnh Aden và các vùng biển ở Sừng châu Phi. Tàu chiến Trung Quốc đã rời Manila vào sáng ngày 21/1.

Một chuyên gia phân tích quân sự Trung Quốc nhận định, sự xuất hiện của tàu chiến Philippines ở thành phố Thanh Đảo có thể giúp cải thiện quan hệ giữa hai nước trong bối cảnh Trung Quốc hướng tới ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông với các nước có cùng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Trong thời gian gần đây, Mỹ, Anh, Pháp và Australia đã nhiều lần điều động tàu thuyền tới Biển Đông để thực hiện sứ mệnh tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông. Sự xuất hiện của các tàu chiến nước ngoài còn được xem là tín hiệu phản đối những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên vùng biển chiến lược.

“Mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc đóng vai trò lớn trong chiến dịch chống ma túy và chống khủng bố của Philippines cũng như giúp Manila phát triển kinh tế. Từ thực tế đó, việc duy trì sự ổn định ở Biển Đông sẽ mang lại lợi ích cho các bên”, nhà bình luận quân sự ở Hong Kong Song Zhongping chia sẻ.

Vào tháng 11/2018, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã thực hiện chuyến thăm tới Manila. Trong sự kiện này, Trung Quốc hứa tiến hành ký kết các thỏa thuận đầu tư và thương mại trị giá hàng tỷ USD với Philippines.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Philippines lần đầu tiên điều tàu chiến tới Trung Quốc làm gì quan hệ Trung Quốc Philippines mỹ tuần tra biển đông chủ quyền biển đông hải quân trung quốc Tập Cận Bình tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Wuhu chống ma túy

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !