Philippines lại "đau đầu" đính chính phát ngôn gây sốc của Tổng thống Duterte

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines hôm qua (1/10) đã phải lên tiếng giải thích cho phát ngôn gây tranh cãi của ông Rodrigo Duterte khi so sánh cuộc chiến chống ma túy của mình với việc tàn sát người Do Thái của trùm phát xít Hitler.

Phát ngôn viên Ernesto Abella cho biết: “Tổng thống Rodrigo Duterte nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của bài học kinh nghiệm từ người Do Thái, đặc biệt là lịch sử bi kịch và đau thương của họ. Chúng tôi không có ý muốn xem nhẹ sự mất mát 6 triệu người Do Thái trong Thế chiến II”.

Abella cho rằng phe đối lập của Tổng thống Duterte lần đầu nhắc đến Hitler từ trước cuộc bầu cử hồi tháng 5 để nhằm “làm tăng uy tín chính trị” của mình. “Việc lấy hình ảnh của Hitler để ám chỉ cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte là một sự cáo buộc thô lỗ với mục đích bôi xấu hình ảnh của Tổng thống trong con mắt thế giới”, người phát ngôn khẳng định.

Philippines lại

Tổng thống Philippines tự so sánh mình với Hitler.

Trước đó, trong bài phát biểu hôm 30/9 tại thành phố Davao, ông Duterte cho hay: “Hitler đã diệt chủng 3 triệu người Do Thái. Hiện có 3 triệu người, đó là gì, là 3 triệu người dính đến ma túy ở Philippines. Tôi rất vui khi tiêu diệt họ. Ít nhất nếu Đức có Hitler thì Philippines cũng có…”

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Đức đã triệu đại sứ Philippines để thảo luận về vấn đề này. “Bất kỳ sự so sánh hành vi nào với tội ác của thảm họa diệt chủng Holocaust đều hoàn toàn không thể chấp nhận được”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer hôm 30/9 nói.

Đức, nền kinh tế hàng đầu châu Âu, đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khởi xướng, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng trong ba tháng.

Phát ngôn này của tân Tổng thống Philippines Duterte đã vấp phải sự phản đối từ nhiều bên. Chủ tịch Hội nghị Do Thái thế giới, Ronald S.Lauder đã lên tiếng kịch liệt chỉ trích phát biểu đó.

Ông Rabbi Abrham Copper tới từ Trung tâm Simon Wiesenthal cũng có cùng quan điểm trên và cho rằng, ông Duterte nợ các nạn nhân vụ thảm sát Holocaust một lời xin lỗi.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước việc Tổng thống Philippines Duterte nói về trùm phát xít Hitler.

Bài viết được tham khảo nguồn tin CNN, một kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ, thuộc sở hữu tập đoàn Time Warner. CNN là một trong những kênh thông tin uy tín nhất thế giới.

Tuệ Minh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !