Philippines khẳng định chủ quyền theo "một cách thân thiện"
Tổng thống Philippiness |
“Các bạn có thể tự do ra vào, chỉ đơn giản là thông báo trước cho Hải quân và Ngoại trưởng của chúng tôi”- ông Duterte tuyên bố như vậy trên kênh truyền hình địa phương GMA News.
Đây là lời bình luận của Tổng thống Philippines về căng thẳng này sinh giữa Philippines với Trung Quốc sau khi tàu Trung Quốc bị phát hiện tại Benham Rise - vốn đã được Liên hợp quốc công nhận là vùng lãnh thổ hiển nhiên của Philippines từ năm 2012. Philippines đã gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc vì sự vụ này.
Trong khi đó, Tổng thống Philippines Duterte cũng nhấn mạnh rằng các tàu của Trung Quốc không vi phạm chủ quyền của Manila. Còn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng rằng các tàu của nước này đi qua vùng biển này là hoàn toàn phù hợp với luật biển quốc tế.
Ngoài ra, ông Duterte bổ sung thêm rằng các tàu của Mỹ cũng có quyền tương tự như Nga và Trung Quốc. “Các ông muốn tôi phải làm gì? Tuyên bố chiến tranh với Trung Quốc ư? Tôi có thể làm điều này nhưng khi đó chúng ta sẽ mất tất cả”- ông Duterte tuyên bố như vậy tại cuộc họp báo ở Davao - quê hương ông Duterte.
Tổng thống Philippines cho biết ông đã giao cho Bộ Quốc phòng khẳng định chủ quyền của Philippines đối với vùng biển Benham Rise nhưng phải khẳng định điều này “một cách thân thiện”. “Tôi đã ban hành sắc lệnh cho giới quân sự đến đó và tuyên bố rằng Benham Rise là của chúng tôi, nhưng phải tuyên bố một cách thân thiện”- ông Duterte tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 13/3 vừa qua. Ông Duterte khẳng định Philippines không có sự lựa chọn nào khác ngoài con đường ngoại giao vì Philippines “ không thể so sánh về sức mạnh với Trung Quốc”.
Trước đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đề nghị các tàu chiến Nga cập cảng biển Philippines một cách thường xuyên hơn.
Trong tháng 1/2017, ông Rodrigo Duterte đã thăm tàu chống tàu ngầm lớn "Đô đốc Tributs" của Hải quân Nga, khi tàu này thực hiện chuyến thăm hữu nghị tới cảng Manila. Trong khi thăm tàu Nga, ông Duterte bày tỏ hy vọng rằng Nga sẽ trở thành đồng minh và người bảo vệ đất nước của ông. Trước đó cũng đưa tin rằng Moskva và Manila ký kết thỏa thuận về việc quan sát các cuộc tập trận quân của nhau.