Philippines hủy hợp đồng 10 tỉ USD cải tạo sân bay có đối tác Trung Quốc

Philippines đã hủy bỏ bản hợp đồng trị giá 10 tỉ USD cải tạo sân bay có sự tham gia của đối tác Trung Quốc. 

 

Chính quyền tỉnh Cavite của Philippines đã hủy bỏ bản hợp đồng cải tạo sân bay trị giá 10 tỉ USD có sự tham gia của Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC).

Hợp đồng này từng là một trong những dự án có quy mô lớn nhất có sự tham gia từ đối tác Trung Quốc dưới thời chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2016, ông Duterte đã thúc đẩy các mối quan hệ với Trung Quốc đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.

{keywords}
Sân bay quốc tế Sangley tại Philippines. (Ảnh minh họa)

Trước đó, CCCC và Tập đoàn MacroAsia Corp của Philippines đã thắng thầu vào năm 2019 để tham gia nâng cấp sân bay Sangley ở tỉnh Cavite.

Trong bức thư gửi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) Philippines vào ngày 27/1, MacroAsia Corp cho hay, “Thông báo về việc lựa chọn và quyết định trúng thầu Dự án sân bay quốc tế Sangley được ban hành vào ngày 12/2/2020 đã bị hủy bỏ”.

Thị trưởng tỉnh Cavite là ông Juanito Victor Remulla chia sẻ với Reuters rằng, hồ sơ mà tập đoàn MacroAsia Corp cung cấp “thiếu 3 hoặc 4 hạng mục”.

“Chúng tôi xem đây là dấu hiệu cho thấy, họ không toàn tâm với dự án”, ông Remulla nói.

Chia sẻ trên Facebook, ông Remulla nói thêm chính quyền tỉnh Cavite sẽ bắt đầu vòng đàm phán mới với một đối tác tư nhân để thực hiện dự án cải tạo sân bay Sangley.

Hồi tháng 12/2019, CCCC – MacroAsia cùng trúng thầu dự án sân bay trị giá 10 tỉ USD nằm bên ngoài thủ đô Manila. Đây là 1 trong 2 dự án nhằm giúp giảm áp lực cho sân bay quốc tế Manila vốn luôn trong tình trạng quá tải.

Tuy nhiên, CCCC đã bị liệt vào trong danh sách các công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt hồi tháng 8/2020 trước cáo buộc tham gia hoạt động xây dựng trái phép và tiến hành quân sự hóa ở Biển Đông.

Thị trưởng Remulla cho hay, việc CCCC nằm trong danh sách đen của Mỹ không liên quan tới việc họ bị loại khỏi dự án cải tạo sân bay Sangley.

Hiện CCCC chưa đưa ra lời bình luận về thông tin trên.

Ông Duterte: Tổng thống không phải nghề dành cho phụ nữ

Ông Duterte: Tổng thống không phải nghề dành cho phụ nữ

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 14/1 tuyên bố, Tổng thống không phải là nghề dành cho phụ nữ bởi cảm xúc của họ khác xa đàn ông.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !