Philippines: Hơn 4.400 người thiệt mạng sau siêu bão Haiyan
![]() |
| Bệnh nhân sau siêu bão Haiyan được chuyển tới các bệnh viện điều trị |
Theo NBC News, giới chức Liên Hiệp Quốc thông báo hơn 900.000 người dân Philippines đã phải đi sơ tán và cuộc sống của gần 12 triệu cư dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau siêu bão Haiyan.
Số liệu 4.460 người chết được Liên Hiệp Quốc đưa ra đã cao gấp đôi so với con số 2.357 người mà chính phủ Philippines thông báo vào sáng 14/11. Trong khi đó, hồi đầu tuần này, Tổng thống philippines - Benigno Aquino III chỉ dự đoán con số thương vong vào khoảng 2.000 – 2.500 người.
Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh thành phố Tacloban – khu vực chịu sự tàn phá nặng nề nhất của cơn bão Haiyan, sẽ cạn kiệt nhiên liệu trong vài ngày tới.
Cũng trong ngày 14/11, tàu sân bay USS George Washington của Mỹ đã cập bờ Philippines, mang theo 5.000 thủy thủ và 2 tàu tuần dương hỗ trợ, bắt đầu nhiệm vụ vận chuyển hàng cứu trợ tới tay người dân may mắn sống sót tại những khu vực mà siêu bão Haiyan – cơn bão lịch sử đổ bộ vào Philippines, đi qua. Với tốc độ gió giật hơn 300 km/h, siêu bão Haiyan đã phá hủy gần như hoàn toàn 6 hòn đảo miền trung Philippines hôm 8/11.
Tại Washington, Tổng thống Barack Obama cho biết tàu sân bay George Washington và nhiều tàu thuyền khác sẽ triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ cũng như phân phát hàng cứu trợ tới những khu vực bị cơn bão tàn phá.
"Mọi nỗ lực trợ giúp sẽ tiếp tục được tiến hành. Hồi đầu tuần này, tôi đã nói với Tổng thống Aquino rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Philippines theo khả năng", ông Obama nói.
Trả lời báo chí tại Manila hôm 14/11, Giám đốc Cơ quan nhân đạo Liên Hiệp Quốc - Valerie Amos cho biết công tác phân phối hàng cứu trợ đang diễn ra rất chậm. Hiện nay, các cơ quan cứu trợ nhân đạo đang tập trung vận chuyển và phân phối những thực phẩm năng lượng cao như bánh bích quy, bạt nhựa, lều tạm, nước uống và các sản phẩm vệ sinh cơ bản.
Hiện nay, Tổng thống Aquino cũng đang đối mặt với một thách thức lớn là tình hình mất kiểm soát an ninh đang diễn ra tại nhiều khu vực cũng như đảm bảo an toàn tính mạng cho các nhân viên cứu trợ.
