Philippines: Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối tham nhũng
Cuộc biểu tình có tên gọi là "triệu người tuần hành" này là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Tổng thống Benigno Aquino lên nắm quyền năm 2010. Đặc biệt, nó được kêu gọi trên các trang mạng xã hội là Facebook và Twitter.
Hàng chục ngàn người Philippines xuống đường phản đối nạn tham nhũng. |
Những người biểu tình thuộc rất nhiều tầng lớp từ nữ tu và linh mục đến học sinh, sinh viên, các doanh nhân, các gia đình trung lưu, luật sư và cả các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Họ bày tỏ sự giận dữ đối với nạn tham nhũng đang lan tràn ở đất nước này.
Không chỉ ở mỗi thủ đô Manila, ở nhiều thành phố lớn khác trên khắp Philippines như Davao, Cebu, Davao Negros Occidental và Cagayan de Oro, cũng diễn ra các cuộc biểu tình có mục đích tương tự.
Các nhà tổ chức cho hay những cuộc biểu tình này không phải chỉ kéo dài một ngày, mà nó chỉ là sự khởi đầu.
Theo hãng tin AFP, việc sử dụng sai ngân quỹ của các quan chức chính phủ đã tồn tại từ lâu nhưng gần đây một loạt các bài báo viết về cách thức nguồn ngân sách nhà nước được chuyển về tay tư nhân, đã khuấy động sự giận dữ của công chúng.
Những lời kêu gọi biểu tình bắt đầu lưu hành trên Facebook và Twitter cách đây hai tuần sau khi báo Philippine Daily Inquirer đưa tin về một vụ lạm dụng tới 230 triệu USD từ Quỹ Hỗ trợ Phát triển Ưu tiên (PDAF).
Trước những phản ứng của dư luận, Tổng thống Aquino đã phải ngừng việc giải ngân quỹ PDAF và cam kết sẽ cải tổ phương thức hoạt động của quỹ này.