Philippines đổi tên vùng biển tranh chấp, Đài Loan cũng 'nổi cáu'

Bộ Ngoại giao Đài Loan phản đối việc Philippines đổi tên Biển Đông thành biển Tây Philippines, cơ quan thông tấn xã Trung ương của Đài Loan cho biết hôm 12/9.

Philippines đổi tên vùng biển tranh chấp, Đài Loan cũng 'nổi cáu'

>Mỹ: Không thể dung thứ cho việc Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông

Tổng thống Philippines – ông Benigno Aquino, thông qua Sắc lệnh Hành chính số 29 được ký kết ngày 5/9 vừa qua, đã chỉ thị cho cơ quan phụ trách bản đồ quốc gia (NAMRIA) “trình bày và công bố bản đồ mới của Philippines, trong đó chỉ rõ vùng Biển Tây Philippines”.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Aquino nói sắc lệnh của ông mang ý nghĩa khẳng định các vùng lãnh hải mà Trung Quốc tranh chấp với Philippines là một phần lãnh thổ không phải bàn cãi của nước này.

Theo Sắc lệnh Hành chính số 29, vùng "Biển Tây Philippines" sẽ bao gồm Biển Luzon cũng như các vùng lãnh hải bao quanh, khu vực bên trong và sát nách bãi đá cạn mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham còn Philippines gọi là Scarborough.

Tổng thống Aquino khẳng định, bãi đá cạn Scarborough của Philippines mà Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền và gọi là Hoàng Nham rõ ràng thuộc chủ quyền và vùng kinh tế độc quyền của Philippines và Philippines có bằng chứng lịch sử để chứng minh điều này.

Bộ Ngoại giao Philippines dự kiến sẽ trình bản sao của sắc lệnh trên và bản đồ chính thức mới của Philippines lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc - ông Ban Ki-moon, đồng thời thông báo cho các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thủy văn học Quốc tế, Cơ quan Chuẩn hóa Địa danh của Liên Hợp Quốc về sự thay đổi trên. Ngoài ra, tất cả các cơ quan, ban ngành của Chính phủ Philippines đều được chỉ thị sử dụng bản đồ chính thức mới của Philippines do NAMRIA trình bày và công bố theo Sắc lệnh trên.

Ngay lập tức hành động này của Philippines đã nhận được sự phản ứng mạnh mẽ từ phía chính quyền Bắc Kinh cũng như Đài Loan.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao, Đài Loan sẽ tiếp tục duy trì các nguyên tắc cơ bản trong việc “bảo vệ chủ quyền, dàn xếp các tranh chấp, hòa bình, nhân nhượng lẫn nhau” và vẫn sẵn sàng hợp tác với các nước khác trong việc khai thác các nguồn tài nguyên ở Biển Đông.

Philippines đổi tên vùng biển tranh chấp, Đài Loan cũng 'nổi cáu'

Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã chính thức đổi tên Biển Đông thành biển Tây Philippines hôm qua (12/9). Ảnh: Internet

Philippines và Đài Loan là một trong sáu bên tranh chấp quần đảo Trường Sa bên cạnh 4 quốc gia khác là Trung Quốc, Brunei, Malaysia, và Việt Nam.

Philippines và Đài Loan không còn duy trì mối quan hệ ngoại giao khi Philippines tuân theo chính sách "Một nước Trung Quốc", mà theo đó duy trì quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh nhưng chỉ duy trì quan hệ kinh tế với Đài Bắc.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !