Philippines cảnh báo láng giềng về Trung Quốc
Philippines cảnh báo láng giềng về Trung Quốc
Website đại học Philippines bị tin tặc Trung Quốc tấn công
Philippines phát hiện thêm tàu "lạ" ở bãi cạn Scarborough
Trung Quốc triệu tập đại sứ Philippines để "la lối"
![]() |
Tổng thống Philippines Benigno Aquino cảnh báo các quốc gia láng giềng về Trung Quốc. |
Tổng thống Benigno Aquino nhấn mạnh rằng diện tích lãnh hải mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ngày càng mở rộng và đang “ngày càng tiến gần hơn” đến quần đảo của Philippines.
“Họ đã thực sự tuyên bố toàn bộ vùng lãnh hải này thuộc về mình. Hãy thử nhìn vào khu vực không thuộc về họ và khu vực mà họ tuyên bố chủ quyền. Làm sao mà các quốc gia khác không lo ngại về tình hình đang diễn ra chứ?” ông Aquino vừa nói với các phóng viên vừa chỉ lên bản đồ Biển Đông.
Những nhận xét trên của ông Aquino được đưa ra chỉ ngay sau khi chính phủ ông tuyên bố sẽ đưa vấn đề căng thẳng với Trung Quốc về bãi cạn Scarborough tại cuộc họp cấp cao song phương với Hoa Kỳ vào tuần tới.
Manila và Bắc Kinh đã có va chạm về bãi cạn Scarborough kể từ khi tàu của Trung Quốc ngăn hải quân Philippines bắt giữ 8 tàu cá Trung Quốc vì đánh bắt cá tại khu bãi cạn này hồi đầu tháng Tư.
Ông Aquino tuyên bố bãi cạn thuộc về vùng đặc quyền kinh tế của Philippines được luật quốc tế công nhận và ông yêu cầu phía Trung Quốc đưa ra cơ sở lịch sử cho tuyên bố chủ quyền của phía Trung Quốc.
“Có vẻ như (họ tuyên bố chủ quyền lãnh hải) ngày càng tiến gần hơn” đến bờ biển, ông nói.
Khi Trung Quốc gia tăng sức ép, Philippines hôm qua tuyên bố sẽ đưa vấn đề tranh chấp này đưa ra thảo luận trong cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Mỹ và Philippines vào tuần tới.
Mỹ và Philippines đã kí kết một thỏa thuận quốc phòng song phương theo đó Mỹ cam kết sẽ trợ giúp đồng minh Philippines nếu nước này gặp phải hành động gây hấn quân sự.
Động thái này của Manila có thể sẽ khiến Trung Quốc thêm tức giận vì Trung Quốc vẫn khăng khăng rằng Hoa Kỳ không nên tham gia vào cuộc tranh chấp này.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết toàn bộ Biển Đông và đã có tranh chấp với các nước ASEAN như Brunei, Malaysia, Việt Nam và Đài Loan.
Nhưng đến hôm qua, Trung Quốc cho hay đã rút 2 tàu ra khỏi khu vực tranh chấp và chỉ để lại 1 tàu để giám sát vùng biển.
Phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines Zhang Hua cho hay Bắc Kinh đang tìm cách làm giảm căng thẳng.
“Trung Quốc đã sẵn sàng giải quyết vụ việc này thông qua các cuộc đàm phán ngoại giao thân thiện”, ông Zhang nói.
Trước đó, Philippines đã kêu gọi các quốc gia ASEAN phải có cùng lập trường về vấn đề Biển Đông chống lại Bắc Kinh.
Vào cuối tuần trước, trong một bài xã luận của mình, tờ báo Hoàn Cầu của Đảng cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo về khả năng xảy ra một “cuộc chiến tranh qui mộ nhỏ” để chấm dứt tình trạng đối đầu tại bãi cạn Scarborough.
“Khi cuộc chiến tranh này nổ ra, Trung Quốc phải có hành động kiên quyết nhằm gửi thông điệp đến thế giới bên ngoài rằng Trung Quốc không muốn có chiến tranh những chắc chắn là không ngại gì chiến tranh”, bài xã luận tuyên bố.
Lê Dung