Philippines: "ASEAN cần có thái độ dứt khoát về biển Đông"
Philippines: "ASEAN cần có thái độ dứt khoát về biển Đông"
![]() |
Nói chuyện về tranh chấp trên biển, ngoại trưởng Philippines cho rằng các nước ASEAN cần phải rõ ràng, dứt khoát trong quá trình tìm kiếm giải pháp. |
10 thành viên của khối ASEAN cần tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán để "khẳng định danh giới rõ ràng ở cả những khu vực không tranh cãi cũng như tranh cãi trên biển Đông với mục tiêu thành lập những Khu vực Hợp tác chung", Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Albert del Rosario phát biểu. Tuần này, toàn khối sẽ gặp gỡ tại hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Bali. Tổng thống Obama và thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cũng sẽ tham gia.
“Asean giờ đang là một đầu mối quan trọng giữ vai trò rất lớn trong việc tìm kiếm giải pháp hoà bình cho những tranh chấp. Lần này, toàn khối phải giữ thái độ dứt khoát nếu muốn được nhìn nhận có tầm ảnh hưởng toàn cầu", ông Rosario phát biểu trong một thông cáo bằng thư điện tử.
Philippines và Việt Nam đã bác bỏ bản đồ trên biển của Trung Quốc để thể hiện sự đồng lòng và nhằm thu hút quan tâm của khu vực để đấu tranh cho nguồn tài nguyên thiên nhiên ở khu vực này. Philippines trong tháng 5 đã đề nghị chiểu theo luật Biển Quốc gia của Liên Hợp Quốc, một động thái được coi là nhắm vào tuyên bố tham lam của Trung Quốc trên phần lớn vùng biển này.
Theo đề xuất của Philippines, Trung Quốc có thể sẽ mất quyền kiểm soát phần lớn vùng biển đang tranh chấp mà hiện nay nước này đang ngang nhiên tuyên bố bằng bản đồ đường cong 9 đoạn kéo dài hàng trăm kilômét từ đảo Hải nam đến vùng biển xích đạo, ngoài khơi bờ biển của đảo Borneo.
Ông del Rosario nói rằng đường 9 đoạn chính là mấu chốt của vấn đề.
Quan chức bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lưu Chấn Minh phát biểu trước báo giới ngày hôm qua nói “sự can thiệp của các thế lực bên ngoài" sẽ không giúp gì trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển Đông. Những kiểu can thiệp này chỉ gây thêm họa cho hòa bình và phát triển của khu vực, ông nói.
Tháng 7 vừa qua, ASEAN và Trung Quốc đã đồng ý về hướng dẫn không ràng buộc cho các hoạt động trên biển Đông. Đây được coi là bước khởi đầu cho một quy tắc ràng buộc về ứng xử. Ngoại trưởng Mỹ đã thúc giục các bên tranh chấp đi đến một thoả thuận dựa trên luật pháp quốc tế về đất đai, lấy đề xuất của Philippines làm ví dụ.
Việc Mỹ trở thành đồng minh với Philippines đã gây ra nhiều căng thẳng với Trung Quốc thể hiện qua các hành động dùng tàu tuần tiễu quấy phá các hoạt động thăm dò dầu khí trong vùng biển tranh chấp. Tàu của Trung Quốc cũng đã từng cắt đứt cáp thăm dò của tàu Việt Nam hồi tháng năm. Vào tháng 3, tàu của Trung Quốc cũng đã từng đuổi một tàu của tập đoàn năng lượng của Anh ở vùng biển gần Philippines.
Hoa Tạ
