Phe đối lập đòi điều tra phu nhân Thủ tướng Nhật Bản vì tham nhũng
Thủ tướng Nhật Bản Abe |
Được biết, vụ việc mà các đảng đối lập đưa ra để điều tra phu nhân Thủ tướng Nhật Bản có liên quan đến việc chuyển tiền cho người đứng đầu tổ chức theo chủ nghĩa dân tộc Moritomo Gakuen.
Quyết định trên được thông qua sau cuộc gặp của lãnh đạo 4 đảng đối lập Nhật Bản. Theo đó, ngoài bà Akie Abe, các đảng đối lập còn đề nghị tiến hành thẩm vấn đối với tỉnh trưởng tỉnh Osaka Itiro Matsui. Đây là khu vực có trụ sở của Moritomo Gakuen và đã xảy ra sự vụ thu hút sự chú ý của đông đảo xã hội: tổ chức này đã mua phần đất sở hữu nhà nước với giá chỉ bằng 60% giá thành thị trường để xây dựng ngôi trường mới.
Hôm thứ năm vừa qua, trong quá trình tiến hành thẩm vấn ở Quốc hội Nhật Bản, người đứng đầu tổ chức Moritomo Gakuen là Yasunori Kagoike đã tuyên bố rằng họ bị thiệt hại vì những hành động của bà Akie Abe. Theo Yasunori Kagoike, phu nhân Thủ tướng Nhật Bản đã trao cho ông một túi trong đó có chứa 1 triệu Yên (gần 9.000 USD) và nói rằng đây là tiền của Thủ tướng Nhật Bản gửi. Ông Yasunori Kagoike cũng cho biết bà Akie Abe đã buộc ông phải im lặng và ông có thể chứng minh điều này bằng các bức thư điện tử trao đổi giữa hai người.
Sau sự vụ này, Chính phủ Nhật Bản đã bác bỏ các thông tin cho rằng Thủ tướng Shinzo Abe đã thông qua vợ mình để chuyển tiền cho tổ chức Moritomo Gakuen. Hôm thứ sáu vừa qua, bản thân ông Abe cũng tuyên bố rằng việc công khai các bức thư trao đổi qua lại giữa bà Akie Abe với người đứng đầu tổ chức Moritomo Gakuen là điều cần thiết. Động thái này sẽ chứng minh bà Akie không sử dụng bất cứ biện pháp nào để buộc ông Yasunori Kagoike im lặng.
Vụ bê bối xung quanh tổ chức của ông Yasunori Kagoike đã nổ ra sau khi các chi tiết của một trong các hợp đồng mua đất của tổ chức này bị rò rỉ. Hợp đồng bị rò rỉ là hợp đồng mua mảnh đất ở thành phố Toenaka ở Osaka, nơi Moritomo Gakuen dự định sẽ mở một ngôi trường tiểu học mới. Ngôi trường này dự định được mang tên Thủ tướng Shinzo Abe và bà Akie Abe sẽ là Giám đốc danh dự.