Phát hiện xác "siêu tàu ngầm" khổng lồ Nhật bị Mỹ đánh đắm

Các nhà nghiên cứu ở Hawaii, Mỹ vừa mới phát hiện một chiếc tàu ngầm khổng lồ của Nhật Bản trong Thế Chiến II bị hải quân Mỹ đánh chìm năm 1946 để những công nghệ tiên tiến trên chiếc tàu ngầm này không bị rơi vào tay Liên Xô.
Những chiếc tàu ngầm tiên tiến cực lớn của Nhật Bản này bị hải quân Mỹ đánh đắm để khỏi lọt vào tay hải quân Liên Xô.

Phòng nghiên cứu Biển Hawaii thuộc Đại học Hawaii đã phát hiện chiếc “siêu tàu ngầm” I-400 này ở độ sâu 700 mét ngoài khơi bờ biển Oahu.

Ông Terry Kerby, người đứng đầu phòng nghiên cứu này cho biết: “Chiếc tàu ngầm này được phát hiện ở vị trí không ngờ nhất. Trước đó tất cả các nghiên cứu của chúng tôi đều chỉ ra rằng chiếc tàu ngầm này bị đắm ở vị trí xa hơn ngoài biển.”

- 1

Chiếc tàu ngầm I-400 được Mỹ đưa về Hawaii vào năm 1946

Với chiều dài gần 122 mét, tàu ngầm I-400 và 2 con tàu cùng loại là những chiếc tàu ngầm lớn nhất từng được chế tạo trước thời kỳ tàu ngầm hạt nhân ra đời.

Với ý tưởng chế tạo một loại vũ khí có thể tấn công vào lãnh thổ nước Mỹ và có khả năng đi tới bất cứ nơi nào trên thế giới mà không cần tiếp nhiên liệu, người Nhật đã chế tạo những “tàu sân bay ngầm” có khả năng mang theo 3 thủy phi cơ cánh gấp mang theo quả bom nặng hơn 800 kg.

Tuy nhiên những chiếc tàu ngầm này chưa bao giờ có cơ hội tấn công lãnh thổ nước Mỹ và chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn trước khi Nhật Bản đầu hàng vào năm 1945.

Tuy nhiên thiết kế độc đáo của nó đã thể hiện bước đột phá chiến thuật về tư duy sử dụng tàu ngầm, vốn chỉ được coi là một loại vũ khí chống lại tàu nổi chứ không phải được dùng để tấn công đất liền đối phương.

Ông James Delgado, giám đốc Chương trình Di sản Hàng hải thuộc Cơ quan Khí tượng và Hải dương Quốc gia Mỹ cho hay: “Sau Thế Chiến II, các thử nghiệm và thiết kế tàu ngầm đều được thay đổi theo chiều hướng này, và kết quả là người Mỹ đã chế tạo được những chiếc tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo trong thời kỳ đầu của kỷ nguyên hạt nhân.”

- 2

Một thủy thủ Mỹ xem xét khoang chứa máy bay trên tàu ngầm Nhật Bản

Chiếc tàu ngầm I-400 này được phát hiện từ hồi tháng 8, tuy nhiên phòng nghiên cứu này phải thông báo với Bộ Ngoại giao Mỹ và chính phủ Nhật Bản trước khi công bố thông tin trước công chúng.

 I-400 là một trong 5 tàu ngầm của Nhật Bản bị hải quân Mỹ bắt được ở cuối Thế Chiến II và đưa tới Hawaii để nghiên cứu. Tuy nhiên khi căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô trong thời hậu chiến tăng cao, hải quân Mỹ đã đánh đắm những chiếc tàu ngầm này để tránh những công nghệ tiên tiến của chúng lọt vào tay hải quân Liên Xô.

Hiện Phòng nghiên cứu Biển Hawaii mới chỉ phát hiện 4 trong tổng số 5 tàu ngầm bị đánh đắm này.

Theo Trí Dũng (Khampha.vn)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !