Phát hiện quả bom thứ 9 ở Sri Lanka, số người thiệt mạng đã lên đến 290 người

Cảnh sát vừa phát hiện và vô hiệu hóa một thiết bị nổ tự chế ở Sân bay Quốc tế Colombo ở Sri Lanka, một ngày sau khi hàng loạt vụ đánh bom xảy ra đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương đúng ngày lễ Phục sinh ngày 21/4.

Phát ngôn viên Không quân Sri Lanka Gihan Senevirate nói rằng: “Một ống nhựa dài 1,8m chứa chất nổ bên trong đã được tìm thấy”. Được biết, thiết bị nổ tự chế này được tìm thấy trên một con đường gần sân bay quốc tế.

Vụ khủng bố liên hoàn ở Sri Lanka đã khiến hàng trăm người chết và bị thương.

Sau đó, toàn bộ khu vực này đã được phong tỏa trong khi Không quân Sri Lanka tiến hành phá bom. An ninh ở sân bay vẫn tiếp tục được thắt chặt, khi các nhà chức trách khuyên các hành khách đến sân bay một mình khoảng 4 tiếng trước khi lên máy bay.

“Chỉ có hành khách mới được phép vào cảng hàng không cho đến khi có thông báo tiếp theo để an ninh được đảm bảo”, nhà chức trách của sân bay quốc tế Sri Lanka cho biết.

Một ngày trước, một loạt vụ nổ đã xảy ra tại ba nhà thờ và ba khách sạn ở Sri Lanka. Sau đó, vụ nổ thứ bảy đã xảy ra tại một khách sạn gần công viên quốc gia ở Dehiwala, còn vụ nổ thứ 8 xảy ra gần một nhà dân khi chính quyền tiến hành truy quét các phần tử khủng bố.

An ninh đã được thắt chặt trên toàn quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 290 người đã thiệt mạng sau hàng loạt vụ tấn công này. Thêm vào đó, khoảng hơn 500 người đã bị thương ở nhiều cấp độ khác nhau. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 32 người nước ngoài, bao gồm những người mang quốc tịch Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc, Đan Mạch, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Chính phủ Sri Lanka sẽ tổ chức một cuộc họp hội đồng an ninh để đánh giá mức độ hiểm họa hiện tại ở đất nước này. Chính quyền đã xác định và bắt giữ 24 nghi phạm có liên quan đến các vụ đánh bom, và mặc dù lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ vào sáng ngày 22/4, song binh lính quân đội vẫn được triển khai để tuần tra trên các con phố ở Sri Lanka. Cho đến nay vẫn chưa có tổ chức khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Sri Lanka khủng bố thương vong điều tra truy bắt

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !