Phát hiện bất ngờ về những quả bom phát nổ ở Boston
Đã có 3 quả bom phát nổ cướp đi sinh mạng của 3 người đồng thời làm bị thương hơn 140 người khác tại thành phố Boston (Mỹ) hôm 15/4 vừa qua. Theo tiết lộ của các cơ quan điều tra, 2 quả bom phát nổ ở khu vực gần vạch đích là loại bom tự chế được mang trong balo đeo lưng và được nhồi vào trong thùng rác để đảm bảo tính đơn giản, nhỏ gọn nhưng sức công phá và sát thương vẫn rất lớn.
Trên tài khoản Twitter của mình, phó chủ tịch công ty thám tử và tình báo Stratfor, ông Fred Burton tiết lộ: “Các IDE (thiết bị nổ, bom tự chế) có thể được làm từ loại thuốc nổ là bột màu đen”. Còn cơ quan cảnh sát Los Angeles trích dẫn lời của các quan chức điều tra cho biết, các thiết bị nổ này có chứa bi sắt nhỏ và đinh vít để tăng tính sát thương.
Thực tế, đây là thủ đoạn khá quen thuộc của các vụ đánh bom liều chết. Chúng sẽ đặt một thiết bị nổ bên trong và nhồi rất nhiều bi sắt nhỏ, đinh vít nhọn bên ngoài trong một chiếc túi trước khi gây nổ.
CNN trích lời một số quan chức điều tra cho biết, các dấu hiệu cho thấy loại bom nổ ở Boston là bom tự chế bằng nồi áp suất. |
Các nhà chức trách cho biết thêm, họ đã phát hiện ít nhất một quả bom được gắn thiết bị hẹn giờ. Nhưng một số quan chức khác lại tiết lộ với đài truyền hình ABC rằng những quả bom này có thể đã được điều khiển và kích nổ từ xa thông qua điện thoại di động. Khi sử dụng biện pháp này, kẻ đánh bom chỉ cần gắn một chiếc điện thoại di động vào quả bom để gây đoản mạch và sau đó gọi đến số máy gắn trên chiếc điện thoại đó để kích nổ.
Tuy nhiên, một số ý kiến của các chuyên gia bom mìn và chống khủng bố lại khẳng định, những quả bom được dùng để gây ra thảm họa Boston chính là loại bom tự chế sử dụng… nồi áp suất – loại bom rất phổ biến trên chiến trường Afghanistan. Loại bom này có “ưu điểm” là rất dễ chế tạo, tính sát thương cao và có kích thước nhỏ gọn, dễ cất giấu.
Tài liệu giải thích về bom tự chế bằng nồi áp suất của Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ. |