Pháp yêu cầu Iran phải cụ thể hóa hành động
Theo hãng tin Reuters, Pháp là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất cho các lệnh cấm vận đối với Iran nhưng đã tỏ ra thận trọng trong các tuyên bố của mình kể từ khi Rouhani, một nhân vật tương đối ôn hòa, đắc cử tổng thống.
![]() |
Tổng thống Iran Hasan Rouhani (phải) gặp gỡ Tổng thống Pháp Francois Hollande tại trụ sở Liên Hợp Quốc hôm 24/9. |
Ông Hollande đã bắt tay ông Rouhani tại Liên Hợp Quốc và phát biểu trước Đại hội đồng rằng mặc dù rất tin tưởng vào những lời tuyên bố của chính quyền Iran nhưng ông mong muốn nhìn thấy những hành động cụ thể.
“Pháp hi vọng Iran có những hành động cụ thể cho thấy nước này sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân quân sự của mình ngay cả khi Iran chắc chắn có quyền theo đuổi chương trình hạt nhân dân sự”, ông Hollande phát biểu trước khi gặp gỡ ông Rouhani.
Một nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp cho hay cuộc gặp gỡ giữa 2 vị nguyên thủ diễn ra trong bầu không khí lịch thiệp và nhã nhặn, tập trung chủ yếu vào chương trình hạt nhân của Iran, cuộc khủng hoảng ở syria và quốc gia láng giềng Li Băng, nơi Tehran đang có tầm ảnh hưởng khá lớn đối với nhóm Hezbollah.
Kể từ khi đắc cử tổng thống, ông Rouhani đã kêu gọi cộng đồng thế giới “tương tác có tính xây dựng” với nước này, một bước chuyển quan trọng so với giọng điệu chống phương Tây và chống Israel của người tiền nhiệm, ông Mahmoud Ahmadinejad.
Mỹ và các đồng minh nghi ngờ Iran đang tìm cách chế tạo một quả bom hạt nhân mặc dù Tehran khăng khăng cho rằng chương trình hạt nhân của mình chỉ vì các mục đích hòa bình. Tổng thống Rouhani đã khẳng định “như đinh đóng cột” rằng chính phủ nước này sẽ không bao giờ chế tạo vũ khí hạt nhân.
Các lệnh cấm vận do Mỹ và Liên Hợp Quốc áp đặt trừng phạt Iran đã khiến nền kinh tế nước này bị tổn hại nghiêm trọng.
Nguồn tin trên cho hay cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Pháp và Tổng thống Iran không đi vào chi tiết của chương trình hạt nhân nhưng ông Rouhani đã thể hiện sự lo ngại về các lệnh cấm vận kinh tế đối với Iran và đề nghị Paris dừng các lệnh cấm vận kinh tế đối với ngành công nghiệp ô tô của Iran.
Trong khi đó, cuộc gặp gỡ được dư luận mong chờ giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Iran không diễn ra như mong đợi.
Một quan chức cấp cao của chính quyền Obama cho hay sau hai ngày các quan chức Mỹ và Iran thảo luận về cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo, phái đoàn Iran cho rằng sẽ “quá phức tạp” nếu ông Rouhani và ông Obama gặp gỡ nhau.
“Chúng tôi không có ý định tổ chức một cuộc họp song phương hay thảo luận về bất kì vấn đề gì. Đối với họ, quá khó để tiến tới mức nguyên thủ quốc gia, vào thời điểm này”, vị quan chức này nói.